Đang say giấc nồng, thiếu nữ bị bạn của bà đột nhập vào phòng cưỡng đoạt

Vụ việc thiếu nữ bị cưỡng bức xảy ra khi nạn nhân đang ngủ tại nhà riêng. Trong khi đó, gã 'yêu râu xanh' là bạn thường đi cúng với bà của cô.

Trao đổi với báo chí vào ngày 11/4 về vụ thiếu nữ bị cưỡng bức tại nhà riêng, trung tá Lê Văn Tuấn - Trưởng Công an huyện Kim Bảng cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án bắt khẩn cấp Trần Văn Truyền (27 tuổi, trú tại thôn Kim Lũ, xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, Hà Nam) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Đối tượng trong vụ thiếu nữ bị cưỡng bức ở Hà Nam đã nhận tội. Ảnh CAND

Đối tượng trong vụ thiếu nữ bị cưỡng bức ở Hà Nam đã nhận tội. Ảnh CAND

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào đêm 8/4, chị N.T. H. (18 tuổi, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng) đang nằm ngủ thì bất ngờ bị một đối tượng đột nhập vào nhà, khống chế, đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm. Mặc dù đã chống cự quyết liệt nhưng nạn nhân vẫn không thể thoát khỏi “yêu râu xanh”.

Nhận được tin báo của chị H., cơ quan chức năng nhanh chóng xác định và bắt giữ được nghi can Trần Văn Truyền vào ngày 9/4. Bước đầu, Truyền đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

Đối tượng khai bản thân thường đi cúng với bà của chị H. Hôm xảy ra vụ việc, biết bà chị H. đi vắng, chỉ có mình thiếu nữ này ở nhà nên Truyền đã đột nhập vào nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Được biết, Trần Văn Truyền đã lập gia đình ở Nghệ An và có 1 con nhỏ. Sau khi kết hôn, cả hai vợ chồng đều làm việc tại Ma Cao (Trung Quốc). Trước khi xảy ra vụ việc thiếu nữ bị cưỡng bức, Truyền mới về nước được 4 hôm.

Cũng trong ngày 11/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tuyên (60 tuổi, trú tại thôn Phú Lạc, xã Phú Xuân) về tội danh Dâm ô với trẻ em.

Cùng thời gian này, cơ quan công an cũng bắt giữ một kẻ xâm hại trẻ em ở Thái Bình. Ảnh minh họa

Nguyễn Văn Tuyên khai nhận, khoảng đầu tháng 2/2017, cháu N. (13 tuổi, học sinh lớp 6) đi lạc đường vào nhà Tuyên. Sau đó đối tượng cho cháu N. kẹo.

Về sau, do thấy Tuyên dễ gần nên bé N. thường qua nhà chơi. Đến khoảng 13h ngày 31/3/2017, N. đi xe đạp đến nhà Tuyên và tiếp tục được cho kẹo. Tại đây, đối tượng đã có hành vi sờ mó vùng kín của bé gái 13 tuổi.

Sau đó, Tuyên tiếp tục giở trò đồi bại với cháu N nhiều lần. Vụ việc chỉ được phát hiện từ ngày 1/4, khi bé gái lại đạp xe một mình đến nhà Tuyên chơi và tiếp tục bị gã “yêu râu xanh” xâm hại, đồng thời yêu cầu kích dục.

Sau khi thỏa mãn, kẻ xâm hại trẻ em đi tắm. Do trước đó được Tuyên hứa sẽ cho điện thoại, N. ở ngoài cầm luôn điện thoại của đối tượng đến trường.

Khi tắm xong, Tuyên đến trường N. đòi điện thoại. Do bực tức vì bị đổ tội ăn cắp, bé gái bị xâm hại tình dục đã kể với cô giáo về hành vi của Tuyên. Ngay sau đó, gia đình N. đã làm đơn trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Tri Thu (T/h) - Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dang-say-giac-nong-thieu-nu-bi-ban-cua-ba-dot-nhap-vao-phong-cuong-doat-20203-5.html