Đằng sau việc tỉ phú giàu thứ hai Trung Quốc bị buộc tội

Theo các nhà phân tích, chính phủ Trung Quốc hiện đang muốn cắt giảm dòng vốn đầu tư đổ ra nước ngoài của các doanh nghiệp trong nước nhằm làm giảm áp lực lên đồng nhân dân tệ. Điều này đang đưa Wanda và các tập đoàn kinh tế khác vào tầm ngắm, điển hình như Fosun, HNA hay Anbang.

Tỷ phú Vương Kiện Lâm

Tập đoàn Dalian Wanda chuyên về bất động sản và giải trí của tỉ phú giàu thứ hai Trung Quốc là Vương Kiện Lâm vừa mới bị buộc tội vi phạm các quy định về đầu tư. Trong nỗ lực nhằm làm giảm áp lực lên tỷ giá đồng nhân dân tệ, Chính phủ Trung Quốc đang sẵn sàng can thiệp vào các thương vụ thâu tóm tài sản quy mô lớn ở nước ngoài của các tập đoàn kể cả của các tỉ phú giàu nhất nước này.

Và đây là toàn cảnh cuộc chiến giữa Bắc Kinh với tập đoàn Dalian Wanda của tỉ phú mới đầu năm còn là người giàu nhất Trung Quốc – Vương Kiện Lâm:

1. Dalian Wanda là tập đoàn gì?

Dalian Wanda là một tập đoàn bất động sản và đang đặt ra mục tiêu trở thành một gã khổng lồ trong lĩnh vực giải trí ở quy mô toàn cầu, có thể đủ sức thách thức Walt Disney.

Vương Kiện Lâm sinh năm 1954, phục vụ trong quân đội trong giai đoạn 1970-1986 trước khi thành lập Wanda vài năm sau đó. Tổng tài sản của Vương hiện ước tính khoảng 30 tỉ USD, bao gồm tập đoàn phát triển khách sạn Wanda có trụ sở tại Hồng Kông, công ty phim Wanda có trụ sở tại Thâm Quyến, và AMC Entertainment Holdings có trụ sở tại New York.

2. Sự hiện diện của Dalian Wanda ở Hollywood hiện tại như thế nào?

Tập đoàn Wanda hiện đang sở hữu hệ thống rạp chiếu phim lớn nhất thế giới. Wanda đã kiểm soát một hệ thống rạp lớn khác là AMC thông qua một hợp đồng vào năm 2012, nó tiếp tục mở rộng bằng cách mua thêm các hệ thống rạp phim khác như Odeon & UCI Cinemas, Carmike Cinemas và Nordic Cinemas.

Vào năm ngoái, Wanda trở thành công ty Trung Quốc đầu tiên sở hữu một công ty sản xuất phim lớn tại Hollywood khi trả khoảng 3,5 tỉ USD để mua lại Legendary Entertainment – hãng phim đã sản xuất các bộ phim khá nổi tiếng như “Kong: Skull Island”. Chiến lược phát triển của Wanda trong tương lai gần được đẩy mạnh vào lĩnh vực giải trí, mục tiêu nó đặt ra là chiếm 20% thị trường điện ảnh toàn cầu vào năm 2020.

3. Wanda đã có cú hit nào trong lĩnh vực giải trí?

Bộ phim được đầu tư lớn và được kỳ vọng nhất của Wanda mới đây là “The Great Wall” (Vạn lý trường thành) do diễn viên nổi tiếng Matt Damon thủ vai chính, với kinh phí sản xuất lên tới 150 triệu USD. "The Great Wall'' là bộ phim đồng sản xuất giữa Mỹ và Trung Quốc có chi phí lớn nhất kể từ trước đến nay nhưng thất bại về mặt doanh thu phòng vé. Ngoài ra, kế hoạch bỏ ra 5,5 tỉ USD để mua tập đoàn mẹ của Legendary vào năm ngoái của Wanda cũng đã không thành công.

4. Wanda có đầu tư vào các lĩnh vực giải trí khác?

Ngoài Legendary Entertainment, Wanda còn sở hữu Infront Sport & Media AG, một công ty tiếp thị thể thao. Nó cũng sở hữu cổ phần của CLB bóng đá Atletico Madrid và là nhà tài trợ hàng đầu cho Tổ chức Bóng đá Thế giới FIFA.

5. Vì sao Bắc Kinh buộc tội Wanda vi phạm quy định về đầu tư?

Theo các nhà phân tích, chính phủ Trung Quốc hiện đang muốn cắt giảm dòng vốn đầu tư đổ ra nước ngoài của các doanh nghiệp trong nước nhằm làm giảm áp lực lên đồng nhân dân tệ. Điều này đang đưa Wanda và các tập đoàn kinh tế khác vào tầm ngắm, điển hình như Fosun, HNA hay Anbang.

Theo thống kê, tổng giá trị các khoản vốn đầu tư ra nước ngoài của các tập đoàn và công ty do Vương Kiện Lâm sở hữu kể từ đầu năm 2016 đến nay đã lên tới hơn 20 tỉ USD. Việc buộc tội vi phạm các quy định về đầu tư có thể ngăn chặn dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của các tập đoàn Trung Quốc một cách đáng kể. Theo số liệu, các giao dịch mua tài sản ở nước ngoài của các công ty Trung Quốc đã giảm mạnh kể từ đầu năm nay: trong 6 tháng đầu năm 2017 đã giảm tới 54% so với cùng kỳ 2016, chỉ còn đạt khoảng 66,4 tỉ USD.

6. Sự trừng phạt này có khiến Wanda bị tổn hại?

Mặc dù Wanda không đưa ra bình luận về các biện pháp trừng phạt do Bắc Kinh đưa ra, nhưng sự gia tăng kiểm soát của Chính phủ Trung Quốc với các giao dịch đầu tư ở nước ngoài có vẻ như đang khiến tập đoàn này chịu không ít thiệt hại. Cổ phiếu AMC do Wanda sở hữu đã sụt giảm tổng cộng khoảng 40% kể từ đầu năm 2017 đến nay.

7. Wanda đã phải bán tài sản để giảm thiệt hại?

Vào đầu tháng 7 vừa qua, Wanda đã chấp nhận bán một loạt các dự án khách sạn và đất đai trong một thỏa thuận có trị giá lên tới 63,2 tỉ nhân dân tệ, trong đó bao gồm cả một số khu đất trước đó nằm trong dự án xây dựng một hệ thống công viên giải trí khổng lồ đủ sức thách thức Walt Disney mà Vương Kiện Lâm đã tuyên bố. Mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó khi vào ngày 17.7 vừa qua, hãng đánh giá S&P Global Ratings đã xếp một công ty con của Wanda vào diện tiêu cực về tín dụng.

Nhàn Đàm (theo Bloomberg)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/dang-sau-viec-ti-phu-giau-thu-hai-trung-quoc-bi-buoc-toi-67432.html