Đằng sau liveshow 9 tỷ của Đàm Vĩnh Hưng

"Tôi muốn chứng minh những ca khúc vàng son thập niên 80,90 vẫn luôn sống mãi và được nhiều thế hệ âm nhạc yêu thích”, Mr Đàm nói.

Đàm Vĩnh Hưng vừa giới thiệu Liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của với tên gọi “Diamond Show”, với kinh phí lên tới 9 tỷ đồng. Với mức chịu chi này,giọng ca “Tan vỡ” cho biết, anh muốn thực hiện một chương trình âm nhạc “thật lộng lẫy, thật diêm dúa và thật làm quá!”. Theo đó, tất cả các yếu tố từ âm nhạc, khách mời, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang phục, vũ công… đều được Mr Đàm đầu tư kĩ lưỡng đến từng chi tiết.

Đàm Vĩnh Hưng trong buổi họp báo giới thiệu liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát.

Chia sẻ với phóng viên về tham vọng tổ chức “siêu show” này, Đàm Vĩnh Hưng trải lòng:“Tôi đi lưu diễn, du lịch nhiều nơi. Những quốc gia như Mỹ, Châu Âu, Thái Lan , Singapore họ luôn có những chương trình giải trí hằng đêm rất đặc sắc dành cho du khách.

Tôi xem và tự hỏi tại sao Việt Nam mình lại chưa có những chương trình như vậy, bởi vì gia tài âm nhạc Việt Nam có rất nhiều dòng nhạc, ca khúc hay mà mình hoàn toàn có thể xây dựng và làm nên những chương trình như thế.

Với liveshow lần này, tôi cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng những ca khúc vàng son thập niên 80,90 vẫn luôn sống mãi và được nhiều thế hệ âm nhạc yêu thích. Tôi muốn khẳng định một điều là ở thời điểm này tại Việt Nam, với tính chất của kiểu làm show như vừa nói ở trên cộng với các yếu tố khác như sự đầu tư; dòng nhạc theo đuổi cũng như cá tính phù hợp với nó thì chỉ có một mình Đàm Vĩnh Hưng làm được vì tôi hiểu rằng mình có những thế mạnh đó”- Mr Đàm bộc bạch.

Đạo diễn Trần Vy Mỹ tiếp tục đồng hành với Đàm Vĩnh Hưng trong "siêu show" này.

Theo đó, “Diamond Show” cũng là liveshow để anh đo mức độ ảnh hưởng của nó với công chúng trước khi có kế hoạch đem show diễn này đi lưu diễn tại các nước khác.

Về âm nhạc, Diamond Show sẽ dẫn dắt khán giả quay ngược thời gian, chìm đắm vào những bản tình ca vàng quốc tế ở thập niên 80, đầu 90 được cả khán giả Việt Nam cũng như người nghe nhạc trên thế giới yêu thích: những ca khúc nhạc pop, pop ballad, nhạc nhẹ từng một thời khuynh đảo không khí âm nhạc và khán giả mộ điệu lúc bấy giờ. Đàm Vĩnh Hưng hào hứng cho biết, với liveshow lần này, các ca khúc được chọn sử dụng trong chương trình nổi tiếng và quen thuộc đến mức, khi những giai điệu đầu tiên của mỗi ca khúc cất lên sẽ khiến người nghe có thể hát theo.

Về dàn dựng, đạo diễn Trần Vi Mỹ- người đồng hành nhiều năm với Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ, anh sẽ cấu trúc lại toàn bộ sân khấu cùng như sẽ khoác lên bộ áo mới cho Nhà hát Hòa Bình để phù hợp với tính chất của “Diamond Show”. Bên cạnh đó, các thủ pháp sân khấu như trình chiếu mapping hay các set cảnh trí sẽ được sử dụng một cách linh hoạt, hợp lý và đẹp mắt. “Diamond Show sẽ là một chương trình đáp ứng cả phần nghe lẫn phần nhìn”- Trần Vy Mỹ nói.

Hồ Ngọc Hà cũng sẽ góp mặt trong liveshow của Đàm Vĩnh Hưng với vai trò ca sĩ khách mời.

“Diamond Show” sẽ quy tụ tất cả các vũ công xuất sắc nhất từ các nhóm nhảy nổi tiếng hiện nay: Ba Lê, Bước Nhảy, Hoàng Thông, OH, ABCKids. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định, đây sẽ là liveshow mà yêu tố nhảy múa sẽ xuyên suốt trong các tiết mục từ đầu đến cuối.

Anh cũng bật mí, tính đến thời điểm hiện tại, anh và ê-kip đã chuẩn bị trên 200 bộ trang phục cho các nhóm nhảy; một kho phụ kiện khổng lồ với nhiều “đồ chơi” độc đáo, lấp lánh và chi tiết. Mỗi bộ trang phục chính của Mr Đàm đều được đặt may song song cho các vũ công để tạo nên một tổng thể đội hình đẹp trên sân khấu.

Liveshow sẽ diễn ra vào ngày 1,2/10 tại Nhà hát Hòa Bình (TP Hồ Chí Minh) và ngày 15/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội).

Song Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/dang-sau-liveshow-9-ty-cua-dam-vinh-hung-543534.vov