Đáng ngại nạn mại dâm bằng...điện thoại thông minh

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, những “tú ông” hay “má mì” thời nay có thể điều hành cả một đường dây mại dâm lớn.

Công nghệ lăng xê gái bán dâm cũng ngày càng tinh vi. Với số lượng người sử dụng internet ngày càng gia tăng, trong đó chủ yếu là giới trẻ thì các hình thức quảng cáo, tiếp thị, môi giới mại dâm qua mạng giống như một loại virus độc hại đang lây lan nhanh…

“Tú ông” thời hiện đại

Thoạt nhìn trông Lưu Thế Văn (23 tuổi, ở huyện Mường Lay, Điện Biên) khá hiền lành, chẳng có dáng dấp của một “tú ông”. Tuy nhiên, ẩn đằng sau khuôn mặt thư sinh ấy là một tay “buôn phấn bán hương” có nghề. Dù là sinh viên năm cuối song đối với Văn, những buổi lên giảng đường hay vào thư viện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thay vào đó “sàn diễn” của Văn lại là những căn phòng trong các nhà nghỉ...

Ảnh minh họa.

Con đường đưa Văn đến với nghề “tú ông” cũng bắt nguồn từ những trang web “đen”. Sau năm đầu tiên bỡ ngỡ khi bước chân từ Điện Biên về Hà Nội học đại học, Văn đã trở thành một trong những thành viên tích cực của các trang web “đen” chuyên khiêu dâm. Trên những trang web này, Văn thoải mái chọn cho mình một gái bán dâm theo đúng sở thích.

Sau những lần “vui vẻ” với gái bán dâm, Văn làm “hợp đồng” miệng với gái bán dâm sẽ quảng cáo hình ảnh của những cô gái này lên chính trang web “sex” mà Văn là thành viên để gái bán dâm có thêm khách hàng. Đổi lại, mỗi gái bán dâm phải trả cho Văn từ 2 đến 2,5 triệu đồng/tháng tùy vào số lượng tin bài, hình ảnh “tú ông” này đưa lên trang web.

Không cần máy ảnh, chỉ với chiếc điện thoại iPhone 6, những bức ảnh khỏa thân khêu gợi của gái bán dâm được Văn lấy bối cảnh trong nhà nghỉ liên tục xuất hiện trên các trang web “sex” cho đến khi bị CAP Trung Hòa, quận Cầu Giấy phát hiện, bắt quả tang.

Cách đây không lâu, CAQ Cầu Giấy đã phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Cúc (26 tuổi, trú tại tỉnh Hòa Bình) cùng với Nguyễn Vũ Túc (24 tuổi, ở Hà Nội). Cũng giống Lưu Thế Văn, 2 đối tượng này đã cùng nhau đăng ảnh của các gái bán dâm lên những trang web “sex” để quảng cáo.

Khách hàng khi có nhu cầu có thể truy cập vào những trang web này để lựa chọn gái bán dâm theo sở thích của mình với đầy đủ thông tin về số đo, chiều cao, cân nặng… và đặc biệt là giá cả. Để duy trì hình ảnh “hot’ trên những trang mạng khiêu dâm này, mỗi tháng gái bán dâm phải trả cho các đối tượng số tiền từ 2 triệu đồng trở lên.

“Khủng” hơn là đường dây mại dâm do Phạm Bá Mạnh (biệt hiệu Tuấn “sa cơ”, SN 1992), ở quận Cầu Giấy cầm đầu, đã cùng với người yêu điều hành hàng chục cô gái bán dâm trên mạng. Tuấn “sa cơ” mua cho người yêu hàng chục chiếc điện thoại để điều gái bán dâm đi khách. Tổng số tiền các đối tượng thu được trong một tháng lên tới hàng chục, cho đến hàng trăm triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng gái bán dâm và các bài viết quảng cáo.

Xử lý không dễ

Trong thế giới mại dâm thời hiện đại này cũng không thiếu cảnh bi hài, nhục nhã. Đối với gái bán dâm, một khi đã dính vào con đường này thì việc rút chân là vô cùng khó bởi “lợi nhuận” rất lớn trong mỗi lần đi khách. Còn đối với những “tú ông”, “tú bà”, công việc chúng đang thực hiện cũng hấp dẫn không kém bởi ma lực đồng tiền “ngồi mát ăn bát vàng” trên thân xác của gái bán dâm.

Mặc dù biết hàng tháng phải đóng tiền duy trì “hình ảnh” với cái giá đắng chát như vậy, song không mấy gái bán dâm dám “phản pháo”. Bởi chỉ cần đóng tiền chậm một vài ngày là ngay lập tức, những hình ảnh “nóng” của họ sẽ bị hạ dần trên các trang web “sex”, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ mất đi số lượng khách làng chơi, giảm đi thu nhập. Nếu như gái bán dâm cố tình “xù” tiền, những bài viết bôi nhọ như “cảnh báo cái A, đứa B bị… mắc bệnh nan y” ngay lập tức được “ném” lên web “sex”. Với chiêu thức này, khách làng chơi sẽ không bao giờ gọi cho gái bán dâm để “vui vẻ”.

Qua tìm hiểu, tất cả những trang web khiêu dâm dạng này đều có máy chủ đặt ở nước ngoài. Để làm thành viên của những trang web này cũng không đơn giản và phải mất một khoản tiền khá nhiều. Chính vì lẽ đó, đối với những gái mại dâm dù được lăng xê nhiều, nhưng bản thân lại không thể tự mình quảng cáo cho mình được vì không phải là thành viên “vàng”. Số tiền gái bán dâm trả cho những tay “tú ông”, “tú bà” này nhiều hay ít sẽ quyết định độ “nóng” trên những trang mạng này.

Tiền gái bán dâm chuyển cho những đối tượng này cũng rất đa dạng, song hầu như đều dưới dạng chuyển khoản để phòng ngừa bất trắc. Thậm chí, có gái bán dâm còn chưa từng được gặp mặt “người quản lý” của mình. Đối với những “tú ông”, “tú bà” này, việc tránh phải tiếp xúc, nhận tiền trực tiếp sẽ loại trừ tối đa nguy cơ bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Thậm chí, các đối tượng còn lập nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và thường rút ngay tiền sau khi gái bán dâm “trả công”.

Thông tin với phóng viên, chỉ huy CAQ Cầu Giấy cho biết, hiện nay ngoài việc nhờ những “tú ông”, “tú bà” duy trì hình ảnh trên các trang web “sex”, gái bán dâm cũng tự công khai quảng cáo cho mình trên các diễn đàn, mạng xã hội. Con số này đang diễn ra ngày càng nhiều, trong khi các đối tượng môi giới đang tìm đủ mọi thủ đoạn để che giấu hành vi phạm pháp thì chế tài xử lý đối với những hành vi của gái bán dâm chưa mang tính răn đe nghiêm khắc và mới chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính.

Để đánh sập những trang web “đen” không đơn giản vì máy chủ đều đặt ở nước ngoài, nhưng phải làm bằng được nếu như muốn ngăn chặn hoạt động mại dâm công nghệ cao. Bên cạnh đó, cũng cần sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm của các nhà cung cấp mạng xã hội, dịch vụ trên internet… cùng với cơ quan công an chặn đứng những bẫy “độc”.

Mời quý độc giả xem video Phá đường dây tổ chức sex tour (nguồn Lao Động):

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/dang-ngai-nan-mai-dam-bangdien-thoai-thong-minh-765706.html