Đặng Nam: 'Tôi không bị áp lực gì khi thi vòng treo'

VĐV vừa đoạt huy chương vàng vòng treo nam SEA Games 29 tâm sự anh rất thoải mái khi bước vào tranh tài ở nội dung sở trường để giành chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ.

Đặng Nam đã giúp thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam có tấm HCV vàng thứ 2 tại SEA Games sau đồng đội nam. Anh dẫn đầu nội dung vòng treo nam với điểm số 14,300 ở phần thi trưa 22/8. Giành HCB là Phạm Phước Hưng (13,550 điểm), còn Dwi Samsul Arifin của Indonesia đoạt HCĐ (13,100 điểm).

“Tôi rất vui và tự hào khi đem về vinh quanh cho tổ quốc. Tôi không cảm thấy khó khăn hay áp lực gì. Nội dung vòng treo đòi hỏi các VĐV phải có sức mạnh, mới có thể thực hiện các động tác chuẩn”, Đặng Nam cho biết sau khi giành HCV.

Đây là tấm HCV SEA Games vòng treo thứ 3 của Đặng Nam sau các năm 2011, 2015. Việc anh đánh bại các đối thủ ở nội dung này gần như chuyện đương nhiên. Mạnh mẽ trên sàn đấu nhưng ngoài đời VĐV sinh năm 1991 là mẫu người rất kiệm lời. Điều này chịu ảnh hưởng một phần bởi anh đang thuộc biên chế của đoàn Quân đội.

HLV Trương Minh Sang của tuyển TDDC Việt Nam chia sẻ tấm HCV của Đặng Nam nằm trong dự kiến. “Đặng Nam từng có huy chương châu Á rồi, ở tầm Đông Nam Á cậu ấy gần như không có đối thủ. Tuy nhiên ở tầm ASIAD hay ra Cúp thế giới, cậu ấy chưa thể cạnh tranh bởi các đối thủ ở châu Âu hay Tây Á rất mạnh ở nội dung này”.

Nội dung vòng treo cũng ghi nhận nỗ lực đáng khen của Phạm Phước Hưng với việc giành HCB. Anh nói: “Tôi năm nay đã gần 30 tuổi, với TDDC tôi đã quá già rồi (cười). Nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình khi còn tranh thi đấu. Hôm nay, tôi khá hài lòng về phong độ của mình ở nội dung vòng treo”.

Ngoài 2 tấm huy chương ở vòng treo, TDDC Việt Nam thi đấu không thành công ở các nội dung khác như ngựa vòng (nam), thể dục tự do (nam), nhảy chống (nữ)… Đội phấn đấu năm nay là giành 3 HCV trở lên. Với việc đã chiến thắng ở hai nội dung, đội sắp hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

Nguyễn Đăng (từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dang-nam-toi-khong-bi-ap-luc-gi-khi-thi-vong-treo-post773466.html