Đắng lòng chuyện nhậu say, cha giở trò với con ruột

Sáng 21/7, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Nội (SN 1980, trú xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) 14 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Điều đau lòng trong vụ án này ở chỗ, nạn nhân của vụ án chính là con ruột của bị cáo.

Bị cáo Đoàn Văn Nội. Ảnh CAND

Theo hồ sơ, khi vợ bị bệnh qua đời vào năm 2014, Nội gửi một người con về quê Quảng Bình ở với ông bà nội, còn cháu Đ.T.K.A (SN 2006) tiếp tục ở với Nội. Một thời gian sau, Nội chung sống như vợ chồng với chị V.T.T (SN 1994) và ở nhờ nhà rẫy của một người dân ở xã Ea Kiết (huyện Cư M’gar).

Cuối tháng 9/2016, chị T về nhà thăm bố mẹ, chỉ có Nội và cháu A ở nhà. Ban ngày Nội đi làm thuê, chiều tối về nhà uống rượu cùng bạn rồi vào ngủ với cháu A. Trong một lần ngủ cùng con gái, Nội đã nảy sinh thú tính thực hiện hành vi hiếp dâm cháu A.

Nội đe dọa con gái không được nói cho ai biết. Tuy nhiên, cháu A đã một mình đến Công an xã Ea Kiết tố cáo hành vi hiếp dâm của cha đẻ.

S.H

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/dang-long-chuyen-nhau-say-cha-gio-tro-voi-con-ruot-345885.html