Đằng Lệ Minh kết thúc tình tay ba

Ba tháng trước, ngôi sao của "Beauty Knows No Pain", đã quyết định kết thúc mối tình 3 năm với Quách Chính Hồng, người được cho là đã có con với một phụ nữ khác.

Trước khi đến với Quách Chính Hồng, Đằng Lệ Minh (Joyce Tang Lai Ming) đã có mối tình kéo dài 9 năm với nam diễn viên Ngụy Tuấn Kiệt (Marco Ngai Chun Kit). Năm 2007, hai người chia tay, nửa năm sau, Lệ Minh hẹn hò với Quách Chính Hồng. Hai người cùng nhau đóng phim The King of Snooker. Mối quan hệ của họ được giữ kín nhưng giới săn ảnh vẫn chộp dược cảnh Quách đi vào nhà riêng của Đằng. Đến tháng 3.2008, mối quan hệ của hai người được bàn tán xôn xao trong làng giải trí. Hai người cũng can đảm xuất hiện bên nhau trong nhiều sự kiện. Nhưng đến năm 2009, khi đang là bạn trai của Đằng Lệ Minh, Quách lại bắt cá hai tay với một phụ nữ ở Trung Quốc. Báo chí tiết lộ Quách thậm chí còn có một bé gái 9 tháng tuổi với cô bạn gái này. Về phía Đằng Lệ Minh, cô dường như không biết mối quan hệ này của Quách và trả lời báo chí: “Tôi vẫn là người độc thân”. Tháng 2.2010, Đằng Lệ Minh và Quách cùng tới dự đám cưới giám đốc TVB, nhưng trong những bức ảnh phóng viên chộp được, Quách luôn tránh mặt Đằng. Đây được cho là chiêu đánh lạc hướng phóng viên để giả vờ rằng cả hai đã chia tay dù cùng thời gian đó, cánh săn ảnh “tóm” được anh đeo khẩu trang bịt mặt tới căn hộ của Đằng vào lúc nửa đêm. Ba tháng sau, vào 5.2010, Đằng Lệ Minh quyết định chia tay Quách, trả lại anh về với cô vợ Trung Quốc và cô con gái nhỏ. P.L (Theo Tom)

Nguồn XZone: http://xzone.vn/showbiz/77/160/23708/dang-le-minh-ket-thuc-tinh-tay-ba.html