Đang lấy lời khai, bỏ trốn khỏi đồn công an rồi bị tử vong

Ngày 20/8, Công an TP Hải Phòng cho biết đối tượng Nguyễn Trọng Thắng (SN 1985) trú tại Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền bị tử vong sau khi bỏ trốn khỏi trụ sở công an. Được biết, Thắng đang bị điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Cụ thể, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên bắt nguồn từ việc anh Nguyễn Trọng Thắng là đối tượng nghiện ma túy có hành vi chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Thành Trung (SN 1977) trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền).

Nhận được tin tố giác tội phạm của nạn nhân, công an địa phương vào cuộc điều tra. Đến tối ngày 16/8, Nguyễn Trọng Thắng đã đến Công an phường Máy Chai khai nhận toàn bộ vụ việc.

 Nguyễn Trọng Thắng sau khi bỏ trốn khỏi đồn công an đã bị tử vong dưới nước (Ảnh minh họa)

Tại đây, cơ quan điều tra nhận thấy Thắng có dấu hiệu phạm tội “cưỡng đoạt tài sản”, tuy nhiên chưa đủ chứng cứ. Thắng được cho về nhà vào ngày 17/8.

Đến ngày 18/8, Công an phường Máy Chai triệu tập Nguyễn Trọng Thắng đến trụ sở để làm việc.Trong lúc đang làm việc, Thắng xin đi cán bộ điều tra đi vệ sinh rồi bất ngờ trèo qua ô cửa nhà vệ sinh để trốn ra ngoài.

Thắng chạy về phía cầu cảng Thủy Tinh ở số 9 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai. Chiều 18/8, người dân phát hiện Thắng bị đuối nước khu vực gần cầu cảng Thủy Tinh. Ngay sau đó người dân đưa Thắng đến bệnh viện cấp cứu nhưng Thắng đã tử vong trước đó.

Hiện công an quận Ngô Quyền đang điều tra, làm rõ cái chết của Thắng.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/dang-lay-loi-khai-bo-tron-khoi-don-cong-an-roi-bi-tu-vong-d116893.html