Dâng hương tưởng niệm 143 năm Ngày mất Tổng đốc Nguyễn Tri Phương

Ngày 29-11, Đoàn lãnh đạo TP Hà Nội đã đến dâng hương tại Khu Di tích Cửa Bắc (51 Phan Đình Phùng), nhân 143 năm Ngày mất của Tổng đốc Thành Hà Nội Nguyễn Tri Phương (1 tháng Một năm Quý Dậu 1873 - 1 tháng Một năm Bính Thân 2016).

Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và đại diện nhiều cơ quan, đơn vị, nhân dân, chiến sĩ... trên địa bàn Hà Nội.

Tổng đốc Nguyễn Tri Phương (1800-1873) quê làng Đường Long, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), là Đại thần Triều Nguyễn qua 3 đời Vua Minh Mệnh, Thiệu Trị và Tự Đức. Năm 1871, ông giữ chức Thượng thư Bộ Lại, năm 1872 ra Bắc làm Khâm mạng đại thần lo dẹp giặc. Năm 1873 ông được lệnh giữ Thành Hà Nội chống xâm lược. Ngày 20-11-1873, quân Pháp nổ súng đánh Thành Hà Nội, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương đã chỉ huy chiến đấu và bị trọng thương. Khi giặc vào Thành, ông không cho băng bó thuốc men, quyết tuyệt thực để tử tiết với Thành Hà Nội và ra đi vào ngày 20-12-1873 (1 tháng Một năm Quý Dậu).

Minh An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/856517/dang-huong-tuong-niem-143-nam-ngay-mat-tong-doc-nguyen-tri-phuong