Đang họp báo vụ vợ và con Trưởng Ban Dân vận huyện Châu Đức bị sát hại

15 giờ chiều nay, tại UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Ban Tuyên giáo tỉnh tổ chức họp báo thông tin vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 24.10 tại nhà riêng ông Bùi Xuân Thường – Trưởng Ban Dân vận huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (xã Quảng Thành, huyện Châu Đức), làm vợ và con trai ông Thường bị chết. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Văn Xinh- Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì. Bên cạnh đó, còn có đại diện công an tỉnh, huyện và lãnh đạo UBND huyện Châu Đức tham dự.

Buổi họp báo vụ án mạng sát hại vợ và con của Trưởng Ban Dân vận huyện Châu Đức

Theo đó, vào khoảng 17h chiều 24.10, ông Bùi Xuân Thường đi làm về thì phát hiện vợ là bà Phạm Thúy Nga mặt tím tái nằm trên sàn nhà. Ông đã hô hoán nhờ người dân đưa giúp đưa bà Nga tới bệnh viện nhưng bà không qua khỏi. Kiểm tra căn nhà, người dân cũng phát hiện Bùi Phạm Đức Toàn (con trai ông Thường) cũng trong tình trạng bị trói tay chân đã tử vong trong nhà kho tầng 1. Khám nghiệm ban đầu cho thấy bà Nga tử vong do ngạt khí, còn cháu Toàn có nhiều vết thương ở đầu.

Đại tá Nguyễn Văn Mười - Phó giám đốc công an tỉnh thông tin, vụ án xảy ra vào chiều 24.10 khiến 2 người thiệt mạng, ngay sau khi nắm bắt thông tin cơ quan điều tra đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến 6 giờ 30 phút sáng nay đã bắt được đối tượng Châu Văn Nhân, sinh ngày 27.3.1996.

Thượng tá Đặng Văn Hồng- Trưởng Phòng hình sự PC45 công an tỉnh cho biết đến thời điểm hiện tại xác định vụ án chỉ có 1 đối tượng Châu Văn Nhân gây ra. Đối tượng quen biết với gia đình từ 2 năm, và có ý định trộm cắp. Đối tượng đã thăm dò để vào ăn trộm. Tuy nhiên bị phát hiện nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tổ chức điều tra theo nhiều hướng khác nhau, trong đó có cả mũi xác minh cả nhóm học viên cai nghiện tại Đồng Nai trốn thoát, tuy nhiên như đã thông tin, vụ án chỉ có Nhân gây ra.

Được biết, sáng 26.10 tại phường 17, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Cục Cảnh sát Hình sự (C45-Bộ Công an) phối hợp với công an các địa phương bắt giữ nghi can Châu Minh Nhân (sinh năm 1996, quê và thường trú ở xã Mỹ Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long).

Theo cơ quan điều tra, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nhân nói rằng, anh đột nhập vào nhà ông Thường chiều 24.10 để trộm tài sản nhưng bị Phạm Đức Toàn (17 tuổi, con trai ông Thường) phát hiện.

Sau đó, tên tội phạm đã dùng tuýp sắt đánh vào đầu Toàn khiến nạn nhân gục tại chỗ, dùng dây trói tay, chân rồi đưa Toàn đến góc nhà kho và trùm chăn lên đầu.

Nhân quay lên nhà lục lọi tài sản nhưng bị bà Phạm Thúy Nga (49 tuổi, vợ ông Thường) đi chợ về, bắt gặp, bà Nga truy hô thì Nhân quay qua bóp cổ khiến vợ chủ nhà tử vong.

Nhân lột khuyên tai, nhẫn vàng, lấy ví tiền của bà Nga cùng điện thoại, xe máy rồi trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, Nhân đón xe khách đi tỉnh Bình Định lẩn trốn. Thấy êm, đêm 25.10, nghi phạm quay trở lại TPHCM để tẩu tán số tài sản cướp được và định quay trở lại Cty tại Q.9 để làm việc bình thường.

Đến rạng sáng 26.10, khi vừa đặt chân đến địa bàn Q.Gò Vấp (TPHCM), nghi phạm vụ án đã bị công an bắt giữ.

Khi khám xét nơi ở của Nhân, công an tìm thấy 19 viên đạn quân dụng, đang tiếp tục điều tra truy nguồn gốc.

Nhân làm công nhân kỹ thuật cho một công ty chuyên về cỏ nhân tạo ở Q.9, TPHCM. Trước thời điểm gây án khoảng một tuần, Nhân được công ty điều động xuống H.Châu Đức để trồng cỏ nhân tạo cho sân bóng mini cho ông Thường.

Clip buổi họp báo:

Buổi họp báo vụ án mạng sát hại vợ và con của Trưởng Ban Dân vận huyện Châu Đức

Lê Ngân

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/dang-hop-bao-vu-vo-va-con-truong-ban-dan-van-huyen-chau-duc-bi-sat-hai-604720.bld