Đảng đối lập ở Cam-pu-chia muốn đàm phán

Theo Tân Hoa xã, ngày 28-12, Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc Cam-pu-chia (CNRP) đối lập Xam Rên-xi tuyên bố muốn trở lại bàn đàm phán với Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) nhằm giải quyết tình trạng bế tắc chính hiện nay. CNRP dự kiến tổ chức đàm phán từ ngày 1 đến ngày 3-1-2014, có sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức công đoàn và các đảng phái chính trị.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Cam-pu-chia Xa Kheng nói rằng, CPP hoan nghênh đề xuất đối thoại của CNRP, lâu nay CPP luôn giữ quan điểm đàm phán với CNRP. Tuy nhiên, thành phần tham dự cuộc đối thoại cần được thống nhất giữa CPP và CNRP trên cơ sở pháp luật.

* Trong khi đó, theo báo Bưu điện Phnôm Pênh, cuộc đàm phán giữa đại diện Bộ Lao động Cam-pu-chia với sáu nghiệp đoàn may mặc ở nước này đã kết thúc mà không đạt được giải pháp nào. Trước đó, đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động và công nhân ngành may mặc tổ chức đình công đòi tăng lương tại Đặc khu Kinh tế Phnôm Pênh đã làm ít nhất ba cảnh sát và bốn công nhân bị thương.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thegioi/tin-tuc/item/22013302-%20%c3%b0ang-doi-lap-o-cam-pu-chia-muon-dam-phan.html