Đảng đối lập muốn đàm phán với ông Hun Sen để hủy biểu tình

Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia đối lập (CNRP) đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Campuchia tổ chức đàm phán để giải quyết ổn thỏa các bản án của tòa đối với các nhà lãnh đạo CNRP. Đổi lại CNRP sẽ ngưng kế hoạch tổ chức biểu tình lớn trên toàn quốc.

Báo Phnom Penh Post ngày 19.9 ghi nhận đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đang mong muốn hoãn lại kế hoạch tổ chức biểu tình nhằm thương lượng với đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền về các bản án cùa tòa dành cho các nhà lãnh đạo của phe đối lập.

Phát biểu trước đám đông người ủng hộ vào ngày 17.9 tại trụ sở CNRP ở Phnom Penh, người phát ngôn CNRP Yim Sovann lên tiếng kêu gọi CPP tổ chức đàm phán để giải quyết ổn thỏa các bản án đã nêu.

Ông Sovann nói: “Tôi khẩn cầu CPP hãy đàm phán với chúng tôi nhằm tránh để xảy ra biểu tình lớn. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác”. CNRP tuyên bố tổ chức biểu tình cũng nhằm phản đối các bản án tù này.

Người phát ngôn CNRP cho biết ông lo sợ hậu quả do việc đông đảo người dân xuống đường biểu tình sẽ gây ra. Ông cho rằng đây là viễn cảnh mà CNRP không mong muốn.

Về phía đảng CPP, Thủ tướng Hun Sen đã bác bỏ lập luận chính phủ Campuchia đang sử dụng hệ thống tư pháp để tiêu diệt các đối thủ. Ông lên tiếng phủ nhận quan điểm cho rằng nước này đang bị khủng hoảng chính trị.

Phản hồi một lời đề nghị cho rằng thủ tướng nên làm lành với các thủ lĩnh của CNRP, ông Hun Sen viết trên Facebook: “Campuchia không có vấn đề nội bộ. Chỉ có Kem Sokha (phó chủ tịch CNRP) đang bị truy tố”.

Hồi tuần trước, Thủ tướng Hun Sen đã đe dọa sẽ dùng vũ lực triệt phá các vụ biểu tình do phe đối lập dự định tổ chức. Ông cũng biện hộ cho hành động sử dụng quân đội để gìn giữ hòa bình cùng các lời bình luận hung hăn của các tướng tá trong quân đội ủng hộ ông.

Phó Chủ tịch CNRP Kem Sokha hiện nay đang ẩn náu bên trong trụ sở của đảng này nhằm tránh bản án tù 5 tháng do tòa án đưa ra ngày 9.9. Ngày 17.9, ông Sokha nhấn mạnh CNRP đang làm đúng với điều khoản trong hiến pháp Campuchia cho phép người dân biểu tình ôn hòa.

Ông trấn an CPP rằng đảng của ông không muốn tổ chức “một cuộc cách mạng hoặc đảo chính”. Ông nói: “Làm ơn hãy lãnh đạo đất nước cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2018 (lần bầu cử tới của Campuchia)”.

Mặt khác, ông lên án chính phủ của Thủ tướng Hun Sen đã dùng nhiều thủ đoạn để “cắt đầu và trói tay” đảng CNRP. Ông nói: “Đừng nói rằng các bản án này không liên quan (đến tình hình chính trị). Toàn thế giới đều biết điều đó là không đúng. Thậm chí một đứa bé cũng biết”.

Người phát ngôn của CPP hôm 18.9 lại cho rằng đảng này không có quyền kiểm soát các quyết định của tòa án và tuyên bố đảng cầm quyền sẽ không thương lượng với CNRP cho tới khi các bản án dành cho các thủ lĩnh CNRP được thi hành.

Nhiều quan chức khác trong chính phủ Campuchia cũng tham gia cáo buộc CNRP đã kích động người dân gây ra tình trạng bất ổn trong nước.

Đô trưởng Phnom Penh Pa Socheatvong phát biểu về vụ biểu tình do CNRP từng tổ chức vào năm 2013 để phản đối kết quả kỳ bầu cử lần đó: “Họ đã châm lửa đốt phá nhưng sau đó không thể dập tắt ngọn lửa”.

Nghị sĩ CPP Sar Sokha, con của Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng, phân tích về khả năng diễn ra một cuộc thương lượng giữa CPP và CNRP: “Theo ý kiến của cha tôi, một cuộc đàm phán giữa 2 đảng có thể diễn ra. Nhưng các bản án lại là vấn đề của pháp luật. Họ nên để cho các cơ quan pháp luật xử lý việc này trước”.

Huỳnh Hy (Theo Phnom Penh Post)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/dang-doi-lap-muon-dam-phan-voi-ong-hun-sen-de-huy-bieu-tinh-43173.html