Đảng đối lập Hàn Quốc chủ trương tái triển khai vũ khí hạt nhân

Đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính ở Hàn Quốc ngày 16/8 thông qua việc lấy yêu cầu về tái triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ làm chủ trương chính thức của đảng này.

Nhà lãnh đạo Chung Woo-taik của đảng Hàn Quốc Tự do . (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính ở Hàn Quốc ngày 16/8 đã thông qua việc lấy yêu cầu về tái triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ làm chủ trương chính thức của đảng này, trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp có những hành động phô trương sức mạnh.

Quyết định trên được đưa ra tại một cuộc họp của các nghị sỹ thuộc chính đảng theo đường lối bảo thủ này, chỉ vài giờ sau khi lãnh đạo của nhóm nghị sỹ đảng Dân chủ cầm quyền Woo Won-shik công bố lập trường phản đối việc tái triển khai nói trên.

Phát biểu tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Chung Woo-taik của đảng Hàn Quốc Tự do nhấn mạnh: "Tuyên bố chung về một bán đảo không có vũ khí hạt nhân đã bị Triều Tiên xóa bỏ và tôi cho rằng việc chúng ta cứ khăng khăng giữ lấy tuyên bố trên về thực chất đã trở nên vô nghĩa.

Đã đến lúc chúng ta phải tiến hành các cuộc thảo luận sâu về việc triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật của quân đội Mỹ để đối phó với nguy cơ của các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng như răn đe xung đột trên bán đảo Triều Tiên."

Tiếp sau một loạt hành động khiêu khích của Triều Tiên, đảng Hàn Quốc Tự do đã gia tăng sức ép lên chính phủ theo đường lối tự do nhằm khởi động các cuộc thảo luận với Washington về việc tái triển khai nói trên để thiết lập "thế cân bằng về sức mạnh hạt nhân" với Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/dang-doi-lap-han-quoc-chu-truong-tai-trien-khai-vu-khi-hat-nhan/461437.vnp