Đang đập Thương xá Tax để xây công trình 40 tầng

Sáng 12-10, tòa nhà thương xá Tax (quận 1, TP.HCM) được đập bỏ toàn bộ để chuẩn bị mặt bằng cho công trình mới cao 40 tầng có tên Trung tâm Thương mại Dịch vụ Văn phòng khách sạn Satra - Tax Plaza.

Theo ghi nhận của PV, trong sáng nay, các công nhân chỉ tháo dỡ phần kèo và mái nhà của tầng trên cùng để lấy ngày. Một công nhân ở đây cho hay việc tháo dỡ nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào vấn đề thời tiết.

Công trình được xây dựng trên nền hiện tại của thương xá Tax có tên gọi Satra Tax Plaza cao 40 tầng. Trong đó, sáu tầng khối đế và hai tầng hầm dành cho trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ, giải trí...; có lối kết nối vào nhà ga của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Bốn tầng hầm còn lại dành làm bãi đậu xe; khối tháp cao 34 tầng lùi về phía sau là văn phòng và khách sạn; đỉnh tòa nhà có sân bay trực thăng.

Tòa nhà sẽ được khởi công vào quý I-2017 và hoàn thành vào năm 2020, cùng thời điểm tuyến metro số 1 của TP.HCM được đưa vào sử dụng.

Được xây dựng những năm đầu thế kỷ 20, Thương xá Tax là trung tâm thương mại lâu đời và nổi tiếng hàng đầu tại TP.HCM với diện tích 9.200 m 2 nằm ngay trung tâm quận 1, tiếp giáp ba đại lộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Pasteur - nơi mua bán sầm uất và nhộn nhịp nhất TP.

Ngày 25-9-2014, Thương xá Tax chính thức đóng cửa để chuẩn bị mặt bằng cho công trình Trung tâm Thương mại Dịch vụ Văn phòng khách sạn Satra - Tax Plaza. Ban quản lý Thương xá Tax làm buổi tiệc nhỏ chia tay tiểu thương khu thương xá này.

PLO gửi đến bạn đọc chùm ảnh về việc tháo dỡ Thương xá Tax sáng 12-10

Nguồn PLO: http://plo.vn/video-photo-hi-hoa/anh/dang-dap-thuong-xa-tax-de-xay-cong-trinh-40-tang-657976.html