Đang đập bỏ ngôi biệt thự cổ số 5 Lê Công Kiều

Gần một tuần nay, ngôi biệt thự cổ số 5 đường Lê Công Kiều, quận 1 (TP.HCM) được rào bạt bên ngoài để đập bỏ.

Ngôi biệt thự này được xây dựng vào thời Pháp những năm 1930, nằm ngay ngã ba đường Lê Công Kiều và Nguyễn Thái Bình.

Chú Nguyễn Thái Cơ - người dân sống tại đây cho biết căn biệt thự hai tầng này bị đập bỏ gần một tuần nay, hiện tại công nhân chỉ mới đập phần sàn phía dưới.

Được biết chủ biệt thự trước đây là hai vợ chồng già nhưng họ đã bán biệt thự lại cho người khác. Ngôi biệt thự từng được cho thuê làm nơi buôn bán nước, bán phở, bán vàng và sửa chữa xe đạp.

Bao quanh căn biệt là những cây bồ đề mọc từ tầng một tới tầng thượng, rễ bám khắp nơi, cửa sổ thì có cánh đóng, cánh mở được theo kiểu xương cá.

Ngôi biệt thự có từ thời Pháp này hiện trạng vẫn còn khá tốt, phần tường không bị bong tróc.

Nằm tọa lạc ngay khu đất vàng của TP, sau một thời gian đóng cửa không có người ở, thì nay ngôi biệt thự bị đập bỏ để xây dựng công trình mới.

Căn biệt thự bí ẩn sở hữu hai mặt tiền đường Lê Công Kiều và Nguyễn Thái Bình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ngôi biệt thự cổ bí ẩn với nhiều rễ cây mọc từ tầng một tới tầng thượng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Mặt bên ngôi biệt thự nằm trên đường Nguyễn Thái Bình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Mặt bên ngôi biệt thự nằm trên đường Lê Công Kiều. Ảnh: HOÀNG GIANG

Toàn cảnh ngôi biệt thự nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cuối năm 2015, tầng thượng ngôi biệt thự từng được tận dụng làm rạp chiếu phim ngoài trời. Ảnh: HOÀNG GIANG

Một số cánh cửa sổ trên lầu được tháo dỡ cho gió bụi bay vào. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phần gạch, tường ngôi biệt thự vẫn còn khá tốt, không bị bong tróc qua thời gian. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ngôi biệt thự cổ rồi đây sẽ mất đi, thay thế vào đó là một công trình mới. HOÀNG GIANG

HOÀNG GIANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/video-photo-hi-hoa/anh/dang-dap-bo-ngoi-biet-thu-co-so-5-le-cong-kieu-648239.html