Đảng Dân chủ mở rộng đường đến Nhà Trắng

Việc Tổng thống Barack Obama xác nhận ủng hộ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton giành tấm vé duy nhất đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống, chính thức mở rộng đường vào Nhà Trắng cho nữ ứng viên sáng giá này.

Tổng thống Obama (trái) đã chính thức xác nhận ủng hộ bà Clinton (phải)
trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ảnh: AP

Nội bộ đảng Dân chủ đã tìm được tiếng nói chung để cùng đứng sau hỗ trợ cựu Ngoại trưởng Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng với ứng viên gần như chắc chắn Donald Trump của đảng Cộng hòa.

Theo Reuters, hôm 10-6, ông chủ Nhà Trắng cuối cùng chính thức xác nhận ủng hộ bà Clinton đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống, đồng thời kêu gọi đoàn kết đằng sau nữ viên sáng giá này, sau cuộc chiến kéo dài trong nội bộ đảng với thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Tổng thống Obama đồng thời bày tỏ mong muốn được vận động tranh cử cho vị cựu đệ nhất phu nhân, một ngày sau khi bà giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để giành quyền đề cử của đảng. “Tôi không nghĩ có ai đó đủ phẩm chất hơn để nắm giữ cương vị này. Tôi phấn khích và mong sớm ra vận động tranh cử cho bà ấy”, ông Obama nói trong đoạn băng do ban vận động tranh cử của bà Clinton công bố.

Sự ủng hộ của Tổng thống Obama làm tăng áp lực lên ông Sanders –đối thủ còn lại duy nhất của bà Clinton trong đảng Dân chủ. Hiện ông Sanders đang chịu sức ép trong nội bộ đảng Dân chủ yêu cầu ngừng chiến dịch tranh cử và hỗ trợ bà Clinton sau tiến trình bầu cử sơ bộ khốc liệt vừa qua. Mặc dù không đề cập đến việc rút khỏi cuộc đua, Thượng nghị sĩ Vermont ra tuyên bố ủng hộ cựu Ngoại trưởng Clinton, để tập trung nỗ lực vào chiến dịch đánh bại ông Trump.

Ngay sau thông điệp của ông chủ Nhà Trắng, hàng loạt các nhân vật quyền lực của đảng lên tiếng ủng hộ bà Clinton. Phó Tổng thống Joe Biden cũng không nằm ngoài chiến dịch này. “Nếu nói ai là tổng thống tiếp, trong suy nghĩ của tôi, đó sẽ là bà Clinton”, ông Biden nói. Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren - người vẫn luôn giữ lập trường trung lập trong suốt thời gian qua - chính thức xác nhận ủng hộ cựu Ngoại trưởng Clinton.

Phát biểu trong chương trình “The Rachel Maddow Show” của Đài MSNBC, nữ nghị sĩ này cho rằng, nếu ông Trump trở thành tổng thống, đây sẽ là “mối đe dọa thực sự đối với đất nước”. Nữ nghị sĩ khẳng định muốn đứng sau ứng viên Clinton vì “bà ấy là một chiến binh gan góc”. Theo giới phân tích, bà Warren có thể được bổ nhiệm vào chiếc ghế Phó Tổng thống nếu bà Clinton trở thành bà chủ Nhà Trắng. Và nếu điều này thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên Nhà Trắng do hai người phụ nữ đứng đầu.

Sau trận chiến khó khăn bất ngờ trước đối thủ Sanders, cựu đệ nhất phu nhân Clinton đã làm nên lịch sử khi vượt quá số lượng đại biểu cần thiết để nhận được đề cử của đảng Dân chủ. Kết quả này giúp bà Clinton đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành nữ ứng viên đầu tiên ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Tổng thống Obama, nhà lãnh đạo vốn đang rất được lòng dân, sẽ xuất hiện cùng bà Clinton – người mà ông chủ Nhà Trắng tin là “người kế nhiệm tốt nhất” giúp bảo vệ di sản của mình - trong chiến dịch tranh cử vào tuần tới tại Wisconsin.

Mới đây, Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) của Tập đoàn The Economist nhận định rằng, bà Clinton có thể sẽ giành chiến thắng trước ông Trump. Tuy nhiên, theo EIU, đây không phải là một chiến thắng vang dội mà kết quả sẽ rất sít sao. Hiện nữ ứng viên này đang tập trung chiến dịch tranh cử vào mục tiêu là tỷ phú Trump. Và sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Obama mang lại lợi thế rất lớn cho bà Clinton trong cuộc đua dự đoán sẽ rất khốc liệt vào tháng 11 tới.

Khả Anh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_149875_da-ng-dan-chu-mo-ro-ng-duo-ng-de-n-nha-tra-ng.aspx