Đảng cực hữu AfD sẽ thành đảng chính trị lớn thứ 3 tại Đức

Cuộc bầu cử Quốc hội Đức (Bundestag) đang diễn ra và chắc chắn lần đầu tiên trong lịch sử nước Đức hiện đại sau Thế chiến lần 2 một đảng cực hữu sẽ có ghế, thậm chí sẽ là đảng chính trị lớn thứ 3 trong nghị viện nếu những cuộc thăm dò dư luận giờ chót chính xác.

Thủ lĩnh của đảng AfD Frauke Petry trong một cuộc biểu tình

Thủ lĩnh của đảng AfD Frauke Petry trong một cuộc biểu tình

Cuộc bầu cử Quốc hội Đức đã bắt đầu hồi 8 giờ (giờ địa phương) ngày 24.9 tại 88.000 địa điểm bầu cử trên khắp nước Đức. Năm nay có tới 61,5 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu và dự kiến liên minh Liên minh Dân chủ Cơ đốc Đức / Liên minh Xã hội Cơ đốc Bayern (CDU/CSU) sẽ giành chiến thắng dù không đủ số phiếu để tự thành lập chính phủ.

Cuộc bầu cử năm nay tại Đức là cực kỳ quan trọng đối với tương lai của Liên minh châu Âu (EU) khi Đức là một thành viên quá quan trọng của khối này cũng như phần còn lại của thế giới trong "cơn bão" Chủ nghĩa Dân túy. Chiến thắng của đảng CDU/CSU cũng đồng nghĩa với việc bà Angela Merkel sẽ trở thành Thủ tướng Đức lần thứ 4 liên tiếp.

Cụ thể, các cuộc thăm dò dư luận cuối cùng trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra cho thấy CDU/CSU sẽ thu được từ 34 đến 36% số phiếu trong khi đối thủ chính của họ là Dân chủ Xã hội (SPD) chỉ đạt được khoảng 21 - 22% số phiếu.

Trong khi đó, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) lần đầu tiên có thể có ghế trong Bundestag, thậm chí là đảng chính trị có số ghế lớn thứ 3 tại Quốc hội Đức với khoảng 10 đến 13% số phiếu.

Các thông tin đầu tiên về cuộc bỏ phiếu tại nước Đức sẽ được đưa ra vào khoảng 6 giờ, giờ địa phương.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier sáng 24.9 đã kêu gọi người dân đi bỏ phiếu. "Bỏ phiếu là một nghĩa vụ của công dân. Hãy đi bỏ phiếu! Tất cả các lá phiếu đều có ý nghĩa và lá phiếu của bạn sẽ được kiểm. Những người không đi bỏ phiếu là những người cho phép người khác quyết định tương lai đất nước của chúng ta", ông Steinmeier tuyên bố trên tờ Bild am Sonntag.

Dự kiến năm nay người Đức sẽ đi bầu với tỷ lệ bỏ phiếu cao hơn hồi năm 2013 là 71,5%. Theo Văn phòng thống kê Liên bang, khoảng 1/3 cử tri trên 60 tuổi và số người đủ quyền để bỏ phiếu lần đầu là khoảng 3 triệu.

Về vấn đề thành lập chính phủ, nhiều chuyên gia nhận định CDU/CSU có thể sẽ liên kết với 2 đảng nhỏ hơn là đảng Dân chủ Tự do (FDP) và đảng Xanh (Greens) khi mà theo những cuộc thăm dò trước khi diễn ra cuộc bầu cử thì FDP có thể có gần 10% số phiếu và đảng Xanh sẽ có hơn 5% số phiếu, tức vừa đủ tạo thành một liên minh chính trị.

Trong khi đó, AfD sẽ bị bỏ rơi vì tất cả các đảng chính trị của Đức đã tuyên bố họ sẽ không liên kết với đảng này để thành lập chính phủ. Còn SPD do đã công khai đối chọi với liên minh CDU/CSU nên sẽ khó có khả năng liên minh với đảng của bà Angela Merkel thành lập chính phủ mới.

Ái Vi (theo DW)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/dang-cuc-huu-afd-se-thanh-dang-chinh-tri-lon-thu-3-tai-duc-72191.html