Đảng cầm quyền Singapore bầu BCH TW nhiệm kỳ mới

Ngày 4/12, Hội nghị lần thứ 34 của đảng Hành động nhân dân (PAP) cầm quyền của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã bầu ra 12 thành viên Ban chấp hành Trung ương Đảng (BCH TW) nhiệm kỳ hai năm, kể từ năm 2017.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (thứ ba, trái sang) và các thành viên đảng PAP trước những người ủng hộ tại thủ đô Singapore. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, danh sách ban chấp hành mới không có nhiều thay đổi, với các thành viên đều là những người đang giữ các chức vụ quan trọng trong nội các chính phủ Singapore. 12 thành viên Ban chấp hành Trung ương Đảng PAP nhiềm kỳ mới gồm: Tổng Thư ký của đảng là Thủ tướng đương nhiệm Lý Hiển Long, Chủ tịch đảng là ông Khaw Boon Wan -Bộ trưởng Điều phối hạ tầng và giao thông vận tải, Phó Chủ tịch đảng là ông Yaacob Ibrahim - Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin, Trợ lý Tổng Thư ký đảng thứ nhất và thứ hai lần lượt là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Điều phối về an ninh quốc gia Trương Chí Hiền và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Điều phối về chính sách kinh tế và xã hội Tharman Shanmugaratnam, Thủ quỹ là Bộ trưởng Bộ Năng lượng Lim Swee Say, Trợ lý thủ quỹ là Bộ trưởng Bộ Pháp luật kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kasiviswanathan Shanmugam, Thư ký là Bộ trưởng Bộ Y tế Gan Kim Yong và Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Singapore Chan Chun Sing, thành viên là Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Cộng đồng và Thanh niên Grace Fu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Heng Swee Keat và Chủ tịch Quốc hội Halimah Yacob.

Không có tên trong danh sách Ban chấp hành Trung ương đảng PAP lần này là Bộ trưởng Quốc phòng Singapore kiêm Trưởng ban Tổ chức đảng PAP Ng Eng Hen. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội và gia đình Tan Chuan-Jin và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vivian Balakrishnan là đồng thành viên thứ 13 và 14 được bầu chọn tại Hội nghị năm nay.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dang-cam-quyen-singapore-bau-bch-tw-nhiem-ky-moi-20161204165908373.htm