Dân vây bắt kẻ giúp việc khống chế chủ nhà ở Gò Vấp

Lên kế hoạch trộm không được, kẻ giúp việc lập mưu cướp của chủ nhà, bị người dân vây bắt

Ngày 23-2, Công an quận Gò Vấp , TP HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can , bắt tạm giam Mai Văn Tài (SN 1973, quê Đồng Nai) về hành vi “ Cướp tài sản ”.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 2-2017, Tài dùng CMND giả mang tên Đ.T.L. (SN 1987, quê Đồng Nai) rồi đến Trung tâm Giới thiệu việc làm ở quận 3, TP HCM nộp hồ sơ xin việc. Sau đó, Tài được giới thiệu đến chăm sóc sức khỏe cho chồng bà D.T.K.Đ. (ngụ quận Gò Vấp) đang lâm bệnh.

Mai Văn Tài

Trong quá trình làm việc, Tài thấy gia đình bà Đ. giàu có nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Ý định trộm cắp bất thành, Tài lên kế hoạch khống chế chủ nhà để cướp.

Khoảng 21 giờ ngày 12-2, Tài đeo sẵn bao tay, đến kệ bếp nhà bà Đ. lấy 1 con dao thủ sẵn trong người để gây án. Sau khi lên lầu 1, hắn phát hiện bà Đ. đang ngồi xem ti vi một mình liền xông đến khống chế đe dọa: “Nếu không đưa tiền, vàng sẽ đâm chết”.

Nghe tiếng động, anh P.V.A.T. (SN 1984, con trai bà Đ.) chạy lên xem thì tá hỏa khi thấy mẹ đang bị người giúp việc khống chế. Anh T. lập tức chạy ra ngoài cầu cứu người dân và gọi điện cấp báo công an.

Thấy người dân kéo đến đông, Tài thả nạn nhân chạy lên lầu trên rồi nhảy xuống đất tẩu thoát. Tuy nhiên, hắn đã bị người dân bao vây bắt giữ giao cho công an xử lý.

Tại trụ sở công an, Mai Văn Tài khai từng có 1 tiền án về tội "Cướp giật tài sản"và bị xử 5 năm tù. Mãn hạn tù, Tài không có công ăn việc làm ổn định, suốt ngày ăn chơi lêu lổng.

Mới đây, Tài vô tình nhặt được CMND mang tên Đ.T.L. như trên nên đến Trung tâm Giới thiệu việc làm ở quận 3 để xin việc với mục đích cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

SỸ HƯNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/dan-vay-bat-ke-giup-viec-khong-che-chu-nha-o-go-vap-2017022310453264.htm