Đạn từ Syria bắn sang khi Mattis rời Israel

Theo truyền thông Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã rời Tel Avip để lại những câu hổi chưa có đáp án rõ ràng cho giới lãnh đạo nước này.

Những viên đạn cối từ bên phía Syria bắn sang, phát nổ trên Golan đã vang lên bên tai của Israel hôm 21/4, khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis bay về nước sau chuyến thăm Israel.

Người phát ngôn của IDF cho biết, quả đạn đầu tiên rơi xuống phía bắc Golan được coi như một quả đạn lạc trong cuộc chiến tại Syria.

Nhưng khi pháo kích tiếp tục, nó đã bị phản công bởi một cuộc tấn công của Israel vào một mục tiêu quân sự Syria ở phía bên kia của biên giới.

Các nguồn tin quân sự của DEBKAfile cho hay, vụ việc này đã cho người ta liên tưởng đến sự việc hôm 20/4, các quan chức Hezbollah đã đưa các phóng viên thực hiện một tour du lịch qua các tuyến biên giới của Israel và tự hào chỉ tay qua biên giới để giải thích cách họ làm để vượt qua thế trận phòng thủ của Israel.

Không ít người đã xa rời khỏi thực tế chuyến thăm ngắn của nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc James Mattis đến Tel Avip.

Sau khi những nụ cười bắt buộc được trao đổi giữa các chủ nhân và khách đến thăm, tình hình về các mặt trận phía bắc của Israel với Syria và Lebanon vẫn còn bí ẩn như trước khi ông đến.

Trong khi hội đàm với Thủ tướng Binyamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã nói rõ rằng Washington đề nghị giúp Tổng thống Ai Cập Abdel-Fatteh El-Sisi chiến đấu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở ba mặt trận: Syria, Biển Đỏ và Libya.

Nhưng những câu trả lời của ông đối với Syria rõ ràng là không không đủ thuyết phục và tương đối mơ hồ, làm cho Israel không hiểu rõ quan điểm của Mỹ về những điểm then chốt sau:

Một là: Trong khi các hoạt động của Mỹ ở Raqqa vẫn còn trên giấy, không có gì được khẳng định về kết quả của nó.

Trong bối cảnh đó, điều Tel Avip muốn tìm hiểu nhất là thực chất mối quan hệ quân sự Mỹ-Nga ở Syria hiện nay là như thế nào và Israel có thể mong đợi gì tiếp theo?

Mỹ cho là Israel đang “lạc lõng” trong ván cờ Trung Đông

Hiện Nga đã đưa các máy bay chiến đấu Syria dưới vòng bảo vệ của họ, làm thế nào Israel có thể hành động trong không phận Syria khi cần thiết, để duy trì lợi ích an ninh của mình? Điều này Israel không thể làm một mình mà cần có sự trợ giúp của Mỹ.

Vậy quan điểm của Mỹ về vấn đề này ra sao? Isarel đã không nhận được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này.

Hai là: Nếu Syria phản đối các mối đe dọa của Mỹ và tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học thì sao?

Giới chức lãnh đạo Israel nhấn mạnh, ông Mattis khẳng định rằng chính phủ Syria đã lén lút cất giữ một lượng vũ khí hóa học chưa được xác định và phân tán máy bay của mình sang sân bay của Nga, sau vụ tấn công tên lửa hành trình của Mỹ vào đầu tháng này.

Rõ ràng là “cuộc tấn công khủng bố của chế độ Assad” vào Khan Sheikhoun vào ngày 4 tháng 4 là một kế hoạch được tính toán rất kỹ lưỡng cho một cuộc tấn công toàn diện nhằm chiếm tỉnh Idlib phía Bắc, nơi có 50.000 phiến quân đối lập và gia đình của họ.

Một số là những người tị nạn từ các khu vực khác bị quân đội Syria buộc phải chạy về Idlib. Nhiều người có liên quan đến al-Qaeda và các tổ chức Hồi giáo khác. Chế độ Assad sẽ tiếp tục cuộc tấn công ở đó và không nghi ngờ rằng, “có thể một lần nữa sẽ lại sử dụng vũ khí hóa học”.

Nếu trường hợp đó xảy ra, Mỹ sẽ hành động như thế nào? Câu hỏi này chắc chắn sẽ khiến ông chủ Nhà Trắng Donald Trump phải đau đầu và nó không phải là điều có thể dễ dàng đưa ra câu trả lời đối với bất cứ ai, kể cả đó là ông chủ Lầu Năm Góc.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/dan-tu-syria-ban-sang-khi-mattis-roi-israel-3333829/