Dàn siêu xe của tỷ phú mafia Trung Quốc đắt hàng, 'đội giá'

Những chiếc siêu xe bị đội giá cao hơn gấp 10 lần so với giá khởi điểm, ngoài ra còn có thể cao hơn một chiếc xe mới cùng loại.

Tòa án trung thẩm đường sắt Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc vừa tổ chức phiên bán đấu giá dàn siêu xe khủng, siêu xe sang từng thuộc về ông trùm khai mỏ Lưu Hán với sự theo dõi của hàng triệu lượt theo dõi. Tại buối đấu giá, những chiếc siêu xe được nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp 10 lần so với giá khởi điểm để mua lại.

Bộ sưu tập siêu xe của ông trùm khai mỏ Lưu Hán gồm 13 siêu xe và xe sang với những cái tên nằm trong các thương hiệu nổi tiếng như BMW, Lamborghini, Ferrari và Rolls-Royce, Ferrari hay Porsche. Ngoài ra, những chiếc xe đáng chú ý khác trong phiên đấu giá có Mercedes S600, CLK 200, GL450 và một chiếc Bentley Continental.

Chiếc BMW X5 có giá khởi điểm là 22.000 Nhân dân tệ (khoảng 73 triệu đồng), tuy nhiên buổi đấu giá đã đẩy giá của nó lên con số 292.000 Nhân dân tệ (khoảng 977 triệu đồng). Trong khi đó, một mẫu xe mới tại thị trường Trung Quốc, giá BMW X5 ở 800.000 Nhân dân tệ.

Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom có giá ban đầu 730.000 Nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ 440 triệu đồng) được giao bán với giá 3,2 triệu Nhân dân tệ (hơn 10 tỷ đồng). So với giá bán của một chiếc xe mới tương tự tại Trung Quốc ở mức 3 triệu Nhân dân tệ. Theo đó, hện chiếc xe siêu sang này cao hơn mẫu xe mới 200.000 Nhân dân tệ.

Siêu xe Lamborghini với số km đã chạy được là 7.000 km được đem ra bán đấu giá 470.000 Nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ 571 triệu đồng). Nhưng sau buổi đấu giá, hiện chiếc xe được chốt giá cuối cùng chốt ở 2,04 triệu Nhân dân tệ (khoảng 6 tỷ 822 triệu đồng). Trong khi đó, một chiếc siêu xe Lamborghini mới ở Trung Quốc có giá 3,5 triệu Nhân dân tệ.

Sở hữu tông màu đỏ nổi bật và bị bám bụi khá dày toàn bộ xe là chiếc siêu xe Ferrari đến từ thương hiệu nước Ý.

Theo ý kiến của chuyên gia ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc phát biểu trên truyền thông cho biết, những người tham gia đấu giá có thể là những tay săn ôtô giá rẻ hoặc quan tâm đến việc sở hữu xe hơi vì danh tiếng và tai tiếng của Lưu Hán.

Tay trùm khai mỏ Lưu Hán đã bị tử hình năm ngoái với 13 tội danh, bao gồm giết người, tổ chức kinh doanh sòng bạc, thành lập băng đảng mafia và buôn bán vũ khí trái phép... Số tài sản của Lưu Hán thuộc dạng "khủng" với hàng loạt bất động sản và siêu xe...

Thảo Mai

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/dan-sieu-xe-cua-ty-phu-mafia-trung-quoc-dat-hang-doi-gia-760318.html