Dàn sao 'Thâm cung nội chiến' sau 12 năm với những số phận khó ai ngờ

Mỗi người đã đi những ngã đường khác nhau.

Dàn sao “Thâm cung nội chiến” sau 12 năm với những số phận khó ai ngờ

“ Thâm cung nội chiến ” trình chiếu vào năm 2004 đã nhanh chóng đưa thể loại phim tranh đấu hậu cung thành trào lưu khắp châu Á và đến nay, thể loại này vẫn được khán giả yêu thích.

Đây được xem là bộ phim hậu cung đẳng cấp của nhà đài TVB, khó có phim nào qua được. Sau 12 năm, dàn diễn viên phim ra sao? Hãy cùng 2Sao điểm qua nhé:

“Thâm cung nội chiến” được xem là phim tranh đấu hậu cung kinh điển của TVB

Xa Thi Mạn

Là Hoa Đán được TVB lăng xê từ những năm 2000, Xa Thi Mạn được nhà đài ưu ái giao cho nhiều vai diễn đa dạng.

Vai Nhĩ Thuần trong “Thâm cung nội chiến” chiếu năm 2004 được viết “đóng ni đóng giày” cho cô.

Nhĩ Thuần với tính cách khó đoán, nửa chính nửa tà, có những phân đoạn dằn xé nội tâm với thân phận là con rối trong tay người khác đã mang tới sự “lột xác” tuyệt vời cho Xa Thi Mạn.

Sau bộ phim, cô dần khẳng định vị thế của mình ở TVB và trở thành trụ cột không thể thiếu. Hiện tại, cô đã rời đài TVB để mở một công ty chế tác riêng, bắt đầu một chặng đường mới trong sự nghiệp của mình.

Đồng thời phim điện ảnh “Sứ đồ hành giả” cô tham gia vừa trình chiếu cũng được lời khen ngợi từ giới chuyên môn.

Lê Tư

Vào vai Ngọc Doanh xinh đẹp, kiêu kỳ và đầy thủ đoạn, Lê Tư đã “một bước thành sao” sau bộ phim này.

Đây có thể xem là vai diễn kinh điển của Lê Tư, bởi trước đó dù có một vài vai diễn ấn tượng thì cô vẫn không được xem là diễn viên thực lực.

Vai diễn Ngọc Doanh tuy đáng ghét vì những việc xấu xa cô ta làm nhưng kết cục bi thảm của cô cũng làm cho khán giả thương cảm.

Sau bộ phim, Lê Tư đã trở thành Hoa Đán trụ cột của đài TVB trong một thời gian cho đến khi cô kết hôn và rút lui khỏi làng giải trí vào năm 2009.

Hiện cô đang có một cuộc sống viên mãn bên cạnh người chồng đại gia “bị tật ở chân” Mã Đình Cường cùng các con.

Đặng Tụy Văn

Xuất hiện như nhân vật phản diện, Như Phi được xem là người phụ nữ quyền lực với tính cách ác độc và lạnh lùng.

Dần dần khi phim qua được một nửa chặng đường thì khán giả mới vỡ lẽ: Như Phi là dạng nhân vật khẩu xà tâm phật, những gì cô thể hiện cũng chỉ để bảo vệ bản thân và đứa con của mình.

Có tình yêu lặng thầm với Khổng Võ, Như Phi vẫn cương quyết ở lại hậu cung và không theo anh ra ngoài nhằm kết duyên cho anh cùng An Xuyến. Đặng Tụy Văn đã thể hiện một Như Phi mạnh mẽ, có uy quyền và cũng tràn đầy tình cảm.

Sau khi bất hòa với TVB trong “Thâm cung nội chiến phần 2” thì cô đã rời khỏi nhà đài qua Đại Lục phát triển. Dù tuổi đã 50, Đặng Tụy Văn vẫn đơn thân lẻ bóng, cô cho biết “Bạch mã hoàng tử” vẫn chưa xuất hiện nên đành tùy duyên.

Trương Khả Di

Vai diễn người quản lý cung nữ An Xuyến thông minh, hiểu ý người khác, có ước nguyện muốn ra khỏi cung khi đủ tuổi.

Dù đã giữ thân tránh những cuộc tranh chấp hậu cung thì An Xuyến cũng khó lòng thoát khỏi số phận, khi cô phát hiện ra sự thật đau lòng phía sau cái chết của bà mình.

Cô quyết tâm trả thù và lôi kéo cả Khổng Võ – người mà cô yêu thương – vào vòng xoay đấu đá này.

Trương Khả Di được đánh giá cao khi thể hiện một An Xuyến lúc đầu hiền lành, tốt bụng, khúc sau thủ đoạn và mưu mẹo.

Sau bộ phim, Trương Khả Di bị bệnh nặng và phải rời làng giải trí vài năm để điều trị. Khi trở lại vào năm 2010, sự nghiệp của cô không còn như xưa. Hiện cô qua Đại Lục đóng phim và chỉ được giao những vai phụ.

Trần Hào

Gia nhập TVB từ năm 2001, Trần Hào dần được nhà đài tin tưởng và có ý định đưa anh lên hàng Tiểu Sinh của đài. Vai diễn Khổng Võ chính trực, trung can nghĩa đảm trong “Thâm cung nội chiến” đã được nhà đài TVB giao cho anh thể hiện.

Một nhân vật xuất thân nghèo khó, vào cung làm thị vệ và dần trở thành cánh tay đắc lực của Như Phi, đồng thời có tình yêu đơn phương với An Xuyến đã tạo thành mối quan hệ tay 3 phức tạp trong phim.

Hiện tại, Trần Hào đã kết hôn với Trần Nhân Mỹ và là cha của 3 đứa bé kháu khỉnh. Anh vẫn là Tiểu Sinh trụ cột của đài TVB và không có ý định qua Đại Lục phát triển.

Lâm Bảo Di

Vai diễn thái y Tôn Bạch Dương trong “Thâm cung nội chiến” bị nhiều khán giả ghét vào thời điểm phim trình chiếu, bởi tính cách nhân vật không quyết đoán, làm việc quá cứng nhắc và luôn gây rắc rối cho bản thân.

Bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu hậu cung của Ngọc Doanh và Nhĩ Thuần, Tôn thái y ngày càng lún sâu vào sai lầm và cuối cùng nhận phải kết cục đau lòng. Đây là vai diễn giúp Lâm Bảo Di tỏa sáng và lên hàng Nhất ca ở TVB.

Năm 2012 anh rời TVB vì những bất đồng trong cách làm việc của nhà đài. Có nhiều nguồn tin cho biết Lâm Bảo Di là người đồng tính và hiện anh đang sống hạnh phúc bên người bạn trai đã quen lâu năm.

theo Vietnamnet

Nguồn Soha: http://soha.vn/dan-sao-tham-cung-noi-chien-sau-12-nam-voi-nhung-so-phan-kho-ai-ngo-20160815115739667.htm