Dân Sài Gòn tự tháo dỡ phần lấn vỉa hè

Sau khi lãnh đạo các địa phương cho kiểm tra, xử phạt kết hợp vận động, người dân ở nhiều tuyến đường tại TP.HCM đã tự tháo dỡ các bục dẫn, bảng hiệu… để trả lại vỉa hè thông thoáng.

Nhiều nhà dân tại đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) thuê người tháo dỡ các bục dẫn xây lấn vỉa hè - Ảnh: Lê Phan

Bà N., chủ một cửa hàng bán đồ lư đồng trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), nói bà rất ủng hộ việc ra quân dọn dẹp vỉa hè của quận và TP.

Do đó, dù có một số nhà dân trong khu vực không tháo dỡ phần lấn chiếm vỉa hè nhưng bà vẫn thuê người tháo dỡ phần công trình vi phạm của nhà mình chứ không phân bì hay có ý kiến gì.

Ủng hộ chủ trương

Cũng như nhà bà N., nhiều tuyến đường ở quận Bình Thạnh người dân thuê thợ đục bỏ các cầu dẫn xe từ hè lên nhà và tháo dỡ các mái che lấn ra. Thay các cầu dẫn bằng ximăng cố định là các cầu dẫn bằng gỗ, sắt có thể tháo gỡ được, cơ động. Các mái che cũng được quay gọn sát vào hiên nhà hoặc cho tháo gỡ.

“Trước đây lúc xây lấn ra, tui đã biết mình làm sai nhưng do các hộ dân xung quanh xây xong nhà tui bị thụt vào phía trong nên không buôn bán, làm ăn gì được nên đành phải làm theo. Bây giờ tất cả đều phải tháo dỡ nên tui chấp hành theo, vỉa hè là của người đi bộ nên phải trả lại thôi” - bà N. bày tỏ.

Trao đổi Tuổi Trẻ, bà Vũ Thị Hội Diễm - phó Phòng quản lý đô thị, đội trưởng đội quản lý trật tự đô thị quận Bình Thạnh - cho biết từ lúc thực hiện kế hoạch tổ chức lại trật tự lòng đường, vỉa hè đến nay phần lớn người dân đã tự chấp hành rất tốt.

Hầu hết người dân đều tự nguyện tháo dỡ chứ chưa có trường hợp nào quận phải mạnh tay cưỡng chế.

Mong thành phố có bộ mặt đẹp

Còn tại khu vực đường Ba Tháng Hai (quận 10), sau khi đoàn kiểm tra của quận tổng lực ra quân vào ngày 13-3, đến nay hầu hết các bục, bệ, mái hiên chồm ra vỉa hè đã và đang được tháo dỡ. Nhiều người cho đóng cửa nghỉ kinh doanh một hôm để sửa chữa các phần nền phải đập bỏ đi.

Bà N.N.A., một người dân tại tuyến đường này, cho biết dù cả ngày nay do bụi bặm và máy đục hoạt động gây ồn ào nên cửa hàng của bà không có khách nhưng bà vẫn cảm thấy vui vì đợt này TP đã đồng loạt ra quân để trả lại vỉa hè sạch đẹp. Mọi người tại khu vực này đều rất ủng hộ và nghiêm túc chấp hành.

“Tôi mong sao Nhà nước sẽ duy trì được hoạt động này lâu dài để TP có một bộ mặt mới sạch sẽ, tươm tất chứ đừng làm một thời gian rồi đâu lại hoàn đó. Tôi ủng hộ việc làm này 100%” - bà A. nói.

Bà kể người quen của bà là một Việt kiều, vì vỉa hè không có lối đi nên phải đi xuống lòng đường và bị cướp giật hết tài sản. “Lúc đó tôi thấy rất xấu hổ. Nếu có vỉa hè để người ta đi thì cướp khó có thể ra tay cướp giật được” - bà A. nói.

Ngoài ra trong ngày, nhiều người dân trên các tuyến đường tại các quận 1, 12, Bình Tân, Thủ Đức cũng đã tháo dỡ các công trình lấn chiếm như cam kết với cơ quan chức năng trước đó. Nhiều tuyến vỉa hè xe máy cũng được sắp xếp ngay ngắn, thẳng hàng trong vạch cho phép.

Ông Dương Hữu Phúc (chủ quán phở Quyền, phường 15, quận Phú Nhuận):

Lùi bàn ăn vào trong, chừa chỗ cho khách để xe

Tiệm phở của gia đình tôi mở bán suốt ngày. Do đã buôn bán hàng chục năm nên lượng khách rất đông, có hôm xe máy của khách đậu hàng chục chiếc cùng lúc.

Hiểu tâm lý của khách là nếu có chỗ để xe đàng hoàng sẽ yên tâm và ăn uống cũng ngon hơn nên tôi bố trí tiệm lùi bàn ăn vô trong, chừa chỗ đậu một hàng xe khách trong nhà và một hàng xe ngoài vỉa hè, không lấn ra khu vực dành cho người đi bộ. Hôm nào khách đến cùng lúc quá đông thì chúng tôi mượn chỗ ở nhà bên cạnh để giữ xe cho khách.

Gần đây UBND phường cũng thông báo yêu cầu các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng lề đường, chúng tôi rất ủng hộ và cam kết sẽ không vi phạm.

N.TRIỀU ghi

LÊ PHAN - TÂM ĐỨC

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170315/dan-sai-gon-tu-thao-do-phan-lan-via-he/1280285.html