Dân Sài Gòn be bờ tát nước trong nhà sau cơn mưa

Cơn mưa lớn kèm theo triều cường dâng cao vào chiều tối 16/10 khiến không chỉ hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu mà nhà dân ở nhiều nơi cũng bị nước ngập gây hư hỏng nhiều tài sản. Nhiều người phải khiêng đất, be bờ chặn nước tràn vào nhà và tát nước từ trong nhà ra ngoài.

Cơn mưa lớn đổ xuống diện rộng trên địa bàn TPHCM từ khoảng 15h30 chiều với vũ lượng lớn, kéo dài đến hơn 19h vẫn chưa dứt hẳn. Mưa như trút nước kèm theo triều cường lên cao khiến nhiều khu vực bị ngập sâu.

Các tuyến đường khác như Huỳnh Tấn Phát quận 7, Đồng Văn Cống, quận 2 nước ngập gần nửa mét gây chết máy xe hàng loạt. Nhiều đoạn nước ngập lút bánh xe, tràn vào nhà dân khiến cuộc sống sinh hoạt, buôn bán bị đảo lộn, nhiều người dân phải dùng bao cát, ván gỗ… be bờ chắn trước cửa để tát nước ra ngoài.

Các tuyến đường khác như Nguyễn Xí, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm thuộc quận Bình Thạnh ngập sâu gần lút bánh xe, nhiều người chạy xe máy qua đây bị chết máy phải dẫn bộ trong dòng nước, mỗi khi ô tô, xe buýt chạy qua tạo thành sóng xô ngã người đi xe máy. Khu vực quận 9 như đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, nước ngập từ ngoài đường tràn vào nhà khiến nhiều tài sản bị hư hỏng.

Mưa lớn kèm triều cường khiến hàng loạt tuyến đường ngập nặng.

Nước ngập từ đường lớn vào cây xăng, hẻm nhỏ…

Hàng loạt phương tiện chết máy do ngập nước.

Nước ngập từ ngoài đường tràn vào trong nhà dân.

Hai thanh niên thản nhiên ngồi nhậu mặc nước ngập.

Nước ngập gây hư hỏng nhiều tài sản của người dân.

Dân phải dùng ván, kính, khiêng cát be bờ tát nước từ trong nhà ra ngoài.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/dan-sai-gon-be-bo-tat-nuoc-trong-nha-sau-con-mua-1062921.tpo