Dân Quảng Ngãi ồ ạt chở cúc Tết chạy lũ

Lũ lớn lại tràn về sáng 6/12, hàng trăm hộ dân vùng ven sông Vệ (Quảng Ngãi) ồ ạt vận chuyển hoa cúc Tết từ vùng thấp đến vùng cao nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Ngày 6/12, lũ dâng cao trên sông Vệ vượt báo động 3. Đây là đợt lũ lớn thứ hai trong một tuần trên địa bàn Quảng Ngãi.

Rạng sáng 6/12, lũ dâng cao trên sông Vệ vượt báo động 3. Ảnh: Minh Hoàng.

Nhận tin báo, rạng sáng nay, lực lượng dân quân, thanh niên xung kích các xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa) hỗ trợ giúp người dân vận chuyển hoa cúc tết từ vùng trũng thấp đến vùng cao an toàn.

" Gia đình tôi trồng 300 chậu cúc đáp ứng nhu cầu thị trường Tết nhưng lũ liên tiếp tràn về gây ngập. Nghe tin lũ trên sông Vệ vượt báo động 3 nên vợ chồng tôi thuê người tranh thủ vận chuyển chậu cúc đến vùng cao chạy lũ để giảm thiệt hại", ông Thuận (ngụ xã Nghĩa Mỹ) cho hay.

Thanh niên xã Nghĩa Mỹ khiêng chậu hoa cúc tết chạy lũ. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo người dân xã Nghĩa Mỹ, lũ tràn về không kịp chuyển đến vùng cao thì nước ngập hết cây hoa cúc xem như mất trắng. Do khan hiếm người, nhiều hộ dân nơi đây phải thuê lao động vận chuyển hoa cúc chạy lũ với giá 150.000 đồng/người/ngày.

Thống kê sơ bộ của huyện Tư Nghĩa, đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng cho khoảng 100.000 chậu cúc tết của người dân hai xã Nghĩa Hiệp và Nghĩa Mỹ, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Người dân thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ (huyện Tư Nghĩa) dầm mưa, bì bõm trong nước dùng xe rùa vận chuyển hoa cúc chạy lũ trưa 6/12. Ảnh: Minh Hoàng.

Ông Trần Hiền (ngụ xã Nghĩa Hiệp) than vãn lũ dâng cao nhanh khiến người dân trồng hoa cúc tết không kịp trở tay.

"Lũ tràn về trong đêm nên sáng nay đã ngập ngang thân cây hoa cúc. Ai cũng tất bật lo chuyển cúc lên vùng cao tránh lũ. Nếu không kịp nối ống nhựa, dùng mô tơ bơm nước trôi bùn đất bám dưới gốc thì cây hoa cúc héo lá, chết dần gây lỗ nặng", ông Hiền nói.

Ông Phan Công Binh, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ (huyện Tư Nghĩa), cho biết thêm lũ lớn dâng cao tràn về từ 21h đêm qua đến trưa nay. Song hành với việc kê cao tài sản, sơ tán gia súc, suốt từ rạng sáng đến chiều nay, hàng trăm hộ dân ở địa phương tất bật vận chuyển hoa cúc tết từ vùng trũng thấp đến vùng cao nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Nhiều hộ dân không kịp vận chuyển đành bất lực nhìn vườn hoa cúc ngập sâu trong lũ chịu cảnh thua lỗ, mất trắng.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-quang-ngai-o-at-cho-cuc-tet-chay-lu-post703502.html