Dân Quảng Nam cuống cuồng di dời trâu bò, tài sản lo thủy điện xả lũ ngập lụt hạ du

Ba nhà máy thủy điện thượng nguồn sông Vu Gia ra thông báo xả lũ, người dân vùng hạ du huyện Đại Lộc, Quảng Nam rất lo lắng. Trưa 2/11, ghi nhận của NNVN tại rốn lũ huyện Đại Lộc, Quảng Nam, người dân xã Đại Lãnh, dẫn trâu, bò lên núi trú tránh trước thông báo thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ chiều nay (2/11).

Ông Ngô Hào, thôn Hà Tân, xã Đại Lãnh dẫn đàn trâu 4 con lên núi, nói: Trưa này loa truyền thành xã ra thông báo thủy điện xã lũ, nên ông nhanh chóng đưa đàn trâu lên núi ở. “Không biết mực nước lũ ngập ra răng nhưng phải lo cho trâu đã, lỡ nó về lớn mà không đòi đi sớm thì chết cả bầy”, ông Hào nói.

Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Thanh Bình cùng vợ dẫn đàn bò lên núi ở, bày tỏ: “Phải đưa đi trước khi nước lũ về, không lùa không kịp. Ở đây, người dân “nếm” nhiều lần thủy điện xả lũ rồi. Do đó phải nhanh chóng đưa đi nó trú trước”, ông Bình nói.

Ông Ngô Xuân Yến, Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh cho biết, trong 2 ngày qua mưa lớn xuất hiện, kết hợp nước thượng nguồn đổ về, trên địa bàn xã có 2 thôn bị chia cắt. Đồng thời tuyến đường ĐT 609, từ trung tâm huyện về xã đoạn qua cầu Khe Trên bị ngập sâu gần 1m. “Phương tiện qua đây gặp khó khăn, người dân địa phương dùng xe bò, ghe để di chuyển xe máy”, ông Yến nói.

Theo ông Yến, hiện 3 nhà máy thủy điện đã gửi thông báo đến xã về việc xả lũ. Theo đó, Cty Cổ phần Thủy điện Đak Mi cho biết, ngày 2/11, hiện mức nước đổ về lòng hồ thủy điện 900m3/s, mực nước hồ đạt 258m, trong khi cao trình hồ 255m, do đó mở của vàn để xả tràn. Cty sẽ vận hành cửa van cung tăng dần để hạ mức cao nhất trước lũ. Vào lúc 14h cùng ngày, bắt đầu vận hành hồ chức thủy điện Đăk Mi 4 với lưu lượng 900 đến 2400 m3/s.

Ngoài ra, vào lúc 5h, ngày 2/12, Cty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ ra thông báo về việc bắt đầu xả tràn hồ thủy điện sông Sông Bung 4A. Hiện mực nước thượng lưu đạt 97,39m, mực nước hạ lưu là 64,70m, nước đổ về hồ là 820 m3/s, do đó thủy điện Sông Bung 4 dự kiến xả tràn từ 100-1.250m3/s.

Đồng thời thủy điện Sông Bung 4 đã chủ động vận hành hồ chứa thủy điện để duy trì mực nước hồ ở mực nước cao nhất trước lũ vào lúc 23h ngày 1/11. Cụ thể, mực nước hồ thủy điện Sông Bung 4 là 217,5m, lượng nước đổ về 1.200 m3/s, lưu lượng chảy qua đập tràn là 77-1.200 m3/s.

Từ trưa nay, hệ thống loa phát thanh xã Đại Lãnh đã phát đi thông báo các nhà máy thủy điện xả lũ. Khi nghe tin, người dân lo lắng, bởi những năm trước như năm 2009 và 2013 người dân Đại Lãnh đã hưởng chịu nhiều đợt thủy điện gây thiệt hại cho bà con.

Trong một diễn biến khác, ghi nhận tại hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4, vào lúc 14h đã vận hành xả lũ. Có 5 của van nước bắt đẩu đổ nước về hạ du. Theo người dân Đại Lãnh, khoảng 16 chiều nay, nước sẽ đổ về đến địa phương này.

Một số hình ảnh NNVN ghi nhận tại xã Đại Lãnh trưa ngày 2/11:

Tuyến đường ĐT 609 qua xã Đại Lãnh đoạn cầu Khe Trên ngập sâu khoảng 1m, phương tiện qua lại bị ách tắc.


Người dân địa phương dùng xe kéo, thuyền vận chuyển xe máy qua đoạn đường ngập nước với giá 20.000 đồng/lần.


Nhiều tuyến đường liên thôn, xã Đại Lãnh bị ngập nước, gây chia cắt


Một số quán hàng thôn Hà Tân, bên sông Côn bị nước lũ gây ngập. Từ chiều hôm quan, bà con vận chuyển hàng hóa, đồ đạc chạy lũ.


Người dân Đại Lãnh đưa trâu lên núi trú tránh khi nghe tin thủy điện xã lũ.


Người dân dẫn bò lên núi tránh lũ


Nhiều ngôi nhà bên sông Côn, đoạn qua thôn Hà Tân, xã Đại Lãnh bị ngập nước


Đúng 14 giờ chiều nay, thủy điện Đăk Mi 4 bắt đầu xã lũ. Khoảng 16 giờ nước đổ về hạ du huyện Đại Lộc

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/dan-quang-nam-cuong-cuong-di-doi-trau-bo-tai-san-lo-thuy-dien-xa-lu-ngap-lut-ha-du-post179327.html