Dân quân sắc tộc sát hại ít nhất 34 dân thường ở CHDC Congo

Các nguồn tin địa phương cho hay một nhóm dân quân sắc tộc Nande ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 27/11 đã sát hại ít nhất 34 dân thường, phần lớn là người Hutu.

Ít nhất 34 dân thường đã thiệt mạng. (Nguồn: AFP)

Reuters dẫn các nguồn tin địa phương cho hay một nhóm dân quân sắc tộc Nande ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 27/11 đã sát hại ít nhất 34 dân thường, phần lớn là người Hutu.

Đây dường như là một sự leo thang tình trạng bạo lực chết người giữa 2 nhóm sắc tộc này liên tiếp nổ ra trong năm nay.

Người đứng đầu chính quyền khu vực Lubero thuộc tỉnh Bắc Kivu Joy Bokele cho biết các tay súng của nhóm Mai Mai Mazembe đã tấn công làng Luhanga vào khoảng 5 giờ sáng (3 giờ GMT) bằng súng và mã tấu. Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công.

Tuy nhiên, Trung tâm nghiên cứu thúc đẩy hòa bình, dân chủ và nhân quyền cho biết vụ việc diễn ra sau những lời đe dọa của nhóm trên nhằm vào người địa phương Hutu trong 1 tuần qua.

Căng thẳng giữa người Hutu và các cộng đồng láng giềng đã gia tăng ở khu vực miền Đông, nơi chứng kiến nhiều vụ giao tranh trong hai thập kỷ qua vì những căng thẳng về đất đai, sắc tộc và tài nguyên khoáng sản, đặc biệt kể từ khi quân đội CHDC Congo tiến hành một chiến dịch quân sự năm ngoái nhằm vào nhóm dân quân Hutu chính ở khu vực này, khiến nhiều tay súng và dân thường phải rời bỏ nhà cửa./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dan-quan-sac-toc-sat-hai-it-nhat-34-dan-thuong-o-chdc-congo/418071.vnp