Đàn ông ngoại tình, vợ hãy làm điều này ngay để chồng lập tức quay về bên vợ!

Ngoại tình là điều không ai mong muốn trong hôn nhân, nhưng thực tế nhiều người đang vướng phải, đặc biệt là đàn ông.

Vậy nếu chồng ngoại tình, vợ nên làm gì để chồng quay về bên cạnh vợ?

Khóc xả láng như một đứa trẻ

Đừng cố gượng ép mình, đừng giữ tất cả trong lòng. Hãy cho phép mình được khóc thật to. Khi quyết định lấy một ai đó là bạn đã có mong muốn được sống bên người đó suốt đời. Tuy nhiên một ngày đẹp trời nào đó bạn đột nhiên biết tin dữ là chồng bạn có bồ thì thật khó mà kiềm chế được cảm xúc của mình. Đây là những chuỗi ngày tháng cực khó khăn đối với bạn, hay cho phép bản thân được đau đớn và khóc thật to như vậy bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Giữ bình tĩnh

Đừng chửi bới, đừng thóa mạ anh ấy. Bạn làm như vậy chỉ khiến chồng cảm thấy bạn thật ghê gớm, việc anh ấy ngoại tình với người khác thật là đúng đắn. Chẳng việc gì phải ở bên một người vợ ghê gớm như vậy cả.

Cố nhẫn nại để lắng nghe

Dù tức giận đến thế nào, hãy cố nhẫn nại để nói chuyện thẳng thẳn với chồng. Hãy lắng nghe xem anh ấy vì lý do gì mà ngoại tình, do bản thân bạn sai ở đâu, chưa tốt chỗ nào hãy cần gì phải thay đổi. Hãy lắng nghe và cho chồng bạn có cơ hội giải thích, sau đó hãy suy nghĩ kĩ càng và đưa ra quyết định tha thứ hay là không.

Dành một thời gian đau khổ "nhất định", sau đó vực lại bản thân

Rất nhiều người đàn ông chán vợ cũng bởi lý do vợ quá lôi thôi, nhếch nhác, để mình trông già nua, xấu xí. Đàn ông yêu bằng mắt là điều muôn đời không đổi. Vì thế hãy làm mình đẹp hơn. Yêu thương bản thân hơn. Nếu bạn không thương mình thì còn ai thương bạn nữa.

Tha thứ cho chồng

Khi biết tin chồng ngoại tình chắc chắn bạn sẽ muốn chia tay ngay và sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng. Tuy nhiên khi bình tâm lại, nếu có thể bạn hãy tha thứ đi. Đó không phải vì anh ta mà vì chính bản thân bạn, tha thứ sẽ khiến bạn thoát ra được khỏi cơn oán giận, khỏi sự dằn vặt. Bỏ qua nỗi tức giận và tổn thương của bản thân bằng cách tha thứ.

Đây là những bạn cần làm ngay nếu chồng ngoại tình. Ly hôn là bước cuối cùng, là khi không thể thay đổi được nữa mới bắt buộc phải làm, còn nếu có thể cho nhau cơ hội, có thể khiến chồng thay đổi và quay về thì tốt nhất phụ nữ nên thử. Còn đối với trường hợp chồng quá chán, hoàn toàn không còn tình cảm thì nên giải thoát cho nhau, cũng là cách bạn tự cho mình một con đường khác…

Phong Linh (TH)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/dan-ong-ngoai-tinh-vo-hay-lam-dieu-nay-ngay-de-chong-lap-tuc-quay-ve-ben-vo-d127087.html