'Đàn ông 30 mà so đo khoản tiền nạp tài thì đừng nên lấy vợ'

Dù tuổi đã nhiều nhưng tôi cũng nói thật, đàn ông 30 tuổi như cháu mà đến khoản tiền nạp tài đưa cho nhà gái cũng so đo thì tốt nhất đừng nên lấy vợ làm gì.

Chào cháu Bùi Đức Chính, người đưa ra ý tưởng bỏ lễ lạt phong bì lễ cưới hỏi trong bài “ Người Việt nên bỏ hẳn lễ lạt tiền phong bì nạp tài khỏi lễ ăn hỏi! ”.

Vô tình đọc được bài của cháu, thực sự tôi quá hoảng hốt khi thấy những gợi ý mà cháu đưa ra.

Tôi năm nay đã ở cái tuổi gần đất xa trời (74 tuổi). Có lẽ vì ở cái tuổi đã già cả, nên tôi không thể hiểu được, vì sao lối suy nghĩ của thế hệ trẻ các thanh niên bây giờ lại lạ lùng đến vậy. Cho phép tôi được gọi cháu và cháu vì cháu cũng chỉ đáng tuổi con cháu của tôi hiện tại.

Cháu bảo hạnh phúc của các cặp đôi không phụ thuộc vào cái phong bì nạp tài to hay nhỏ, nhiều hay ít, nặng hay nhẹ. Tôi cũng công nhận điều ấy là đúng. Thế nhưng, vấn đề ở đây không phải nằm ở giá trị cái phong bì mà là giá trị của tấm lòng cha mẹ. Cao hơn nữa là giá trị của những con người biết đề cao văn hóa lễ nghĩa, biết giữ gìn thuần phong mỹ tục.

Tôi cũng không hiểu sao, trong khi cả nước đang vận động toàn dân giữ gìn văn hóa truyền thống của địa phương thì cháu lại đi kêu gọi người ta xóa bỏ nó.

Tôi không nghĩ đó là vì nếp sống mới mà vì cái ích kỷ cá nhân của cháu thì đúng hơn. Cháu hậm hực khi từng bị mẹ vợ làm cho mất mặt, bị gia đình thông gia chê bai ngay trong lễ ăn hỏi và bây giờ nhân cơ hội cháu thể hiện cái tôi đó ra.

Nếp sống mới là giảm bớt, không làm mâm cao cỗ đầy tốn kém chứ không có nghĩa là bỏ phong tục đi hoàn toàn. Nếu theo như gợi ý của cháu thì sao cháu không bảo người ta bỏ luôn cả lễ cưới cho đỡ tốn kém. Vợ chồng chỉ việc đăng ký kết hôn rồi về sống với nhau là được?

Thực sự tôi không thể hiểu, trong đầu cháu suy nghĩ những gì nữa. Tôi rất cảm thông với chị Đỗ Minh Hà trong bài “ Nhà tôi CHO KHÔNG con gái khi thông gia không chịu đưa tiền nạp tài ”. Bởi có làm cha làm mẹ rồi mới hiểu được cháu Chính ạ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dan-ong-30-ma-so-do-khoan-tien-nap-tai-thi-dung-nen-lay-vo-a250760.html