Dân nơm nớp lo sợ đi trên cung đường 'tử thần' giữa cửa ngõ Thủ đô

Tuyến đường 181, tuyến đường huyết mạch, nối liền Thủ đô Hà Nội với tỉnh Bắc Ninh đang xuống cấp nghiêm trọng với ổ voi, ổ gà dày đặc; tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đã nhiều năm nay, người dân thuộc khu phố Keo (xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bởi tuyến đường này xuất hiện dày đặc ổ voi, ổ gà. Có đoạn thậm chí xuất hiện những hố “tử thần” trông như những hố bom, khiến các phương tiện giao thông qua đây khiếp sợ.

Người tham gia giao thông chỉ cần một thoáng lơ là sẽ bị ngã xuống đường, gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, các phương tiện giao thông, đặc biệt là các xe tải trọng lớn như container, xe bồn đi lại tấp nập ngày đêm càng làm cho tuyến đường này trở nên hư hỏng nặng.

Trời nắng bụi bay mù mịt, người dân phải hít thở trong bầu không khí ô nhiễm. Trời mưa xuống, “nước chảy thành sông” khiến việc đi lại mất an toàn. Cơn bão số 1 vừa qua, nước ngoài đường tràn vào nhà dân, người tham gia giao thông không nhìn thấy đường dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm.

Cách đây hơn 1 tháng, đã có 2 người tử nạn và hàng chục người khác bị thương khi đi qua đoạn đường “tử thần” này.

Theo ghi nhận của PV báo Người đưa tin, nhiều phương tiện giao thông qua lại đoạn đường này bị sụt bánh xuống những hố sâu nằm giữa đường. Những "ổ voi", "ổ gà", không chỉ gây tai nạn cho các phương tiện lưu thông mà còn tạo nên tình trạng nước ứ đọng, tràn vào nhà của các hộ dân mỗi khi trời mưa.

Người dân không biết tránh chỗ nào trước tình trạng "ổ voi","ổ gà" chằng chịt trên đường.

Nguy hiểm là vậy, nhưng tại khu vực có nhiều ổ gà, ổ voi "khủng" không hề có bất kỳ một biển cảnh báo nguy hiểm nào cho người tham gia giao thông cũng như các phương tiện khi lưu thông qua đây. Mặc dù, người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương về tình trạng này nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp nào để khắc phục triệt để.

Ông Lâm Văn Hoạt (người dân phố Keo) bức xúc cho biết: “Tuyến đường này

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dan-nom-nop-lo-so-di-tren-cung-duong-tu-than-giua-cua-ngo-thu-do-a252317.html