Dân nhận tiền đền bù chưa nóng tay, cán bộ phường 'xin' lại một nửa

Người dân ký và nhận tiền đền bù chưa nóng tay, cán bộ phường Đông Cương, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã tìm cách “xin” lại một nửa số tiền của họ mà không có lý do chính đáng.

Hơn 50% tiền đền bù bị cán bộ “xin” lại?

Thời gian gần đây, một số người dân trú tại phố 7, phố 8, phường Đông Cương (TP. Thanh Hóa) phản ánh việc nhiều hộ dân có đất sản xuất nông nghiệp thuộc diện được đền bù bị chính quyền xã thu lại hơn 50% số tiền được nhận. Cụ thể đó là diện tích đất nông nghiệp mà người dân đã bàn giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Tuấn Minh lấy đất xây dựng Khu thương mại và văn phòng. Tuy nhiên, việc cán bộ phường này “xin” lại gần một nửa số tiền nói trên đã không rõ lý do chính đáng.

Một trong số hộ dân tại phường Đông Cương thuộc diện đền bù đất nông nghiệp là bà Lê Thị Lũy (73 tuổi, trú ở số nhà 31, đường Tăng Phúc, phường Đông Cương). Bà Lũy cho biết, bà có 60m 2 đất nông nghiệp bị thu hồi bàn giao cho Công ty Tuấn Minh xây dựng Khu thương mại văn phòng nên được đền bù tổng là 30 triệu đồng. Khi bà Lũy được mời đến UBND phường nhận đền bù đợt 1 là 21 triệu trên tầng 3 của UBND phường, lúc xuống đến tầng 1 bà bị các cán bộ níu giữ và thu lại 11 triệu. Thấy cán bộ phường yêu cầu thu tiền lại để lo làm giấy tờ, bà Lũy đã đồng ý thực hiện.

“Họ nói thu lại tiền để đóng vào ủy ban, nhưng không nói dùng vào việc gì. Sau khi thu, cán bộ bảo ký vào giấy gì đó, nhưng tôi không biết nội dung và không có hóa đơn thu tiền hay giấy tờ gì”, bà Lũy cho hay.

Bà Lũy bức xúc khi được đền bù 21 triệu (đợt 1) đã bị cán bộ thu lại 11 triệu.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Quan Trung (63 tuổi, ở khu phố 7, phường Đông Lĩnh), nhận tiền đền bù hơn 30 triệu đồng cho khoảng 1 sào đất. Ông cũng bị cán bộ của phường thu lại hơn 20 triệu đồng.

“Tôi không rõ họ thu vào mục đích gì cán bộ liền thu lại 20 triệu đồng và nói rằng, số tiền thu lại để làm trích lục đất. Khi tôi hỏi, nếu làm xong trích lục thì phường có trả lại tiền hay không thì một vị cán bộ nó không trả lại được”, ông Trung bức xúc nói.

Được biết, tại phường Đông Cương có hàng chục hộ dân có đất trong diện ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Khu thương mại và văn phòng Tuấn Minh, phản ánh về việc họ bị cán bộ phường “xin” lại tiền đền bù đất. Những hộ dân có đất được đền bù chủ yếu tập trung tại phố 7, thôn 8. Vị trí đất bị thu hồi thuộc cánh đồng Sáo, Hà Đông Sơn. Việc cán bộ phường thu lại số tiền lớn của người dân mà không đưa ra được lý do cụ thể khiến người dân cảm thấy rất vô lý và bất bình.

Sẽ sớm trả lại tiền cho người dân

Bà Nguyễn Thị Phượng (là giáo viên đã nghỉ hưu, trú tại phố 8, phường Đông Cương) là hộ dân “may mắn” nhất trong số các hộ dân nhận đền bù, được cán bộ phường trả lại số tiền 65 triệu đồng từng bị thu lại trước đó. Theo lời bà Phượng, Sau khi nhận đền bù hơn 100 triệu đồng cho hai sào ruộng, bà bị cán bộ phường thu lại 65 triệu đồng và không nói lý do. Nhưng khi bà làm đơn khiếu kiện, cán bộ phường đã tìm đến trả lại số tiền.

“Thấy phân vân vì người dân nhận tiền đền bù nhưng bị thu lại, tôi liền hỏi cán bộ phường, ai cấp nào ký quyết định thu lại tiền đền bù? Tại sao thu lại tiền không có hóa đơn, biên lai? Nhưng họ không ai trả lời. Bức xúc vì bị cán bộ phường thu lại số tiềng rất lớn, tôi đã làm đơn khiếu nại tới chính quyền. Sau nhiều lần lên phường khiếu nại, thì cán bộ phường có thỏa thuận và trả lại tiền đền bù cho gia đình tôi”, bà Phượng nói.

Trụ sở phường Đông Cương - nơi người dân nhận tiền đền bù sau đó bị thu lại 50% số tiền.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV báo chí, ông Lê Đình Mão, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Đông Cương, TP Thanh Hóa cho biết: “Việc một số cán bộ phường thu lại tiền của những hộ dân trú tại khu phố 7, 8 là có. Tuy nhiên đó là tiền đóng góp tự nguyện của các hộ dân đối với xã. Trước khi thu, phường có tổ chức họp dân và khi thu có hóa đơn. Trước khi thu chúng tôi đã tiến hành họp với người dân do Phó Chủ tịch Phường phụ trách. Số tiền thu lại của các hộ đó là số tiền tăng lên 1,5 lần so với thực tế mà các hộ được nhận nên anh em cán bộ vận động các hộ ủng hộ phường”.

Khi PV đặt câu hỏi, tại sao địa phương lại thu của các hộ một số tiền lớn như vậy thì ông Mão vẫn chưa đưa ra được câu trả lời cụ thể.

“Vấn đề đền bù bao nhiêu tôi không nắm rõ. Hôm trả tiền đền bù cho dân, tôi đi cơ sở chứ không có mặt tại phường. Chúng tôi sẽ chỉ đạo rà soát từng hộ dân trong diện được đền bù để trả lại tiền cho họ”, ông Mão nói thêm.

Ngày 2/12, ông Đào Trọng Quy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho biết, hiện UBND thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vụ việc thu tiền đền bù đất đai của người dân trái quy định xảy ra ở phường Đông Cương, khiến nhiều hộ dân bức xúc.

Nhóm PVMT

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dan-nhan-tien-den-bu-chua-nong-tay-can-bo-phuong-xin-lai-mot-nua-a308352.html