Dân Mỹ ùn ùn mua súng trước ngày bầu cử

Mạng lưới kiểm tra lai lịch về các vụ mua súng của FBI đang ghi nhận hơn 2,3 triệu lượt xác định nhân thân trong tháng 10, lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại trong tháng này.

Súng ống đang đắt hàng tại Mỹ - Ảnh: Reuters

Tổng cộng có 2.333.539 đợt kiểm tra lai lịch người mua súng thông qua hệ thống NICS của FBI vào tháng 10, theo đài Fox News ngày 2.11.

Con số này tăng hơn 350.000 so với tháng 10 năm ngoái, đánh dấu 18 tháng doanh số súng gia tăng liên tục.

Kể từ tháng 5.2015, kỷ lục theo từng tháng trong mỗi năm đều bị phá vỡ, trong khi các đợt kiểm tra NICS không nhất thiết phản ánh doanh số thực sự của các hoạt động buôn bán vũ khí trên đất Mỹ, mà chỉ dựa trên doanh thu từ các cơ sở phân phối súng ống hợp pháp tại các bang.

Cần lưu ý là một số bang không nhất thiết phải kiểm tra NICS cho các thỏa thuận mua bán tư nhân.

Ngoài các quan ngại về an ninh, dân Mỹ cũng tranh thủ mua súng trong trường hợp bà Hillary Clinton có thể trở thành tổng thống, vì ứng viên Dân chủ đang muốn giới hạn hoạt động mua bán vũ khí ở Mỹ.

Phi Yến

Nguồn Tin Nóng: http://tinnong.thanhnien.vn/chuyen-la/dan-my-un-un-mua-sung-truoc-ngay-bau-cu-57639.html