Dân Mỹ: Triều Tiên nguy hiểm hơn cả Nga và IS

Theo kết quả một cuộc khảo sát, đa số dân Mỹ lo ngại rằng, Mỹ sẽ lâm vào cuộc chiến tranh lớn trong 4 năm tới, đồng thời tin rằng Triều Tiên còn nguy hiểm hơn cả IS hoặc Nga.

Theo kết quả khảo sát của NBC News|SurveyMonkey công bố hôm 18/7, 76% người dân Mỹ cho biết, họ lo ngại xảy ra xung đột quân sự, tức là tăng 10% điểm so với cuộc khảo sát hồi tháng 2 năm nay.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy, 41% dân Mỹ tin rằng, Triều Tiên hiện đặt ra mối nguy hiểm lớn nhất với Mỹ, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả IS (28%) hoặc Nga (18%).

Dân Mỹ cho rằng Triều Tiên còn nguy hiểm hơn cả IS hoặc Nga.

Trong số 5 người Mỹ có 3 người, tương đương 59% cho biết họ cảm thấy ít an toàn hơn từ Triều Tiên so với kết quả khảo sát năm ngoái.

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đã leo thang nhanh chóng kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Trong vài tháng qua, Bình Nhưỡng đã tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa.

Một số người còn lo ngại rằng, Mỹ - quốc gia đã huy động một phần đáng kể quân số tới bán đảo Triều Tiên - đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Bình Nhưỡng.

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã bị Triều Tiên đe dọa trực tiếp qua phương tiện truyền thông nước này.

Cụ thể, trên báo Rodong Sinmun, đại diện của ông Kim Jong-un kêu gọi ông Mattis ngừng "kiếm cớ xung đột quân sự" với Triều Tiên.

Lời chỉ trích của Bình Nhưỡng được đưa ra sau khi ông Mattis tuyên bố với Quốc hội Mỹ rằng Triều Tiên là "mối đe dọa rất nghiêm trọng" đối với Mỹ.

Trong khi đó, cựu Tư lệnh Hải quân Mỹ cảnh báo chiến tranh với Triều Tiên có thể khiến hàng triệu người thiệt mạng và gây ra nhiều hậu quả tàn phá.

NM (Theo Press TV)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dan-my-trieu-tien-nguy-hiem-hon-ca-nga-va-is-d104195.html