Dân Mỹ hào hứng với giải xổ số 435 triệu USD

Giải độc đắc Powerball của Mỹ hôm 10/6 đã tăng lên 435 triệu USD sau 19 lần quay số không tìm được người chiến thắng.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Công ty xổ số California Mike Bond cho biết người trúng giải độc đắc Powerball gần đây nhất là vào ngày 1/4. California là 1 trong 44 tiểu bang, cùng với Washington, Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ tham gia giải xổ số này.

Dự kiến lần quay số thứ 20 sẽ tổ chức vào tối 10/6 (giờ địa phương) với tổng trị giá giải thưởng lên tới 435 triệu USD, Hiệp hội Xổ số đa quốc gia Mỹ (MSLA) xác nhận. Đây là mức thưởng cao thứ 8 trong lịch sử giải Powerball. Trước đó, ngày 22/2, một người giấu danh tính ở bang Indiana đã giành chiến thắng 435,3 triệu USD.

Công ty xổ số cho biết anh ta là một nhân viên nhà máy, đã tốt nghiệp Trường ĐH Purdue. Người này chọn cách lãnh giải một lần, tổng cộng 263,5 triệu USD hồi tháng 3.

Giải độc đắc Powerball của Mỹ hôm 10/6 đã tăng lên 435 triệu USD. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, tỉ lệ giành chiến thắng trong lần quay số ngày 10/6 là 1/292.000.000. Để trúng giải độc đắc, vé phải có 5 con số (từ 1-69) trùng với kết quả quay số và 1 số Powerball (từ 1-26). Nếu chọn cách lãnh tiền mặt một lần, người chiến thắng sẽ được 273 triệu USD hoặc cũng có thể chọn cách lãnh nhiều lần trong vòng 30 năm.

Lần quay số hôm 7/6 ghi nhận 1 người thắng giải 2 triệu USD ở bang Bắc Carolina và 3 người trúng giải 1 triệu USD ở các bang California, Pennsylvania và Rhode Island.

Giải Powerball cao nhất trong lịch sử được ghi nhận vào tháng 1/2016, trị giá 1,6 tỉ USD. Ba vé thắng được bán ở các bang Florida, California và Tennessee.

Một số tiểu bang thường có người trúng giải Powerball, bao gồm Missouri (đã bán ra 31 vé trúng), Minnesota (22 vé), Kentucky (18 vé) và Pennsylvania (17 vé).

Theo NLĐ/Reuters

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/dan-my-hao-hung-voi-giai-xo-so-435-trieu-usd-186686/