Dân mất ăn, mất ngủ vì các công trình xây dựng thiếu an toàn

Trưa15/7, bức tường hầm chung cư Giai Việt (Tạ Quang Bửu, Q.8) vỡ toác. Hàng trăm tấn bùn tràn vào vùi lấp hai ô tô, 19 xe máy bị cuốn trôi, lối đi xuống hầm B2 bị bịt kín. Nhiều mảng tường bị nứt, thấm nước, có dấu hiệu sắp vỡ. Trước đó, tại TP.HCM nhiều công trình xây dựng cũng xảy ra tai nạn lao động, khiến công nhân và các hộ dân xung quanh lo lắng…

Sự cố vỡ tường hầm chung cư Giai Việt khiến hàng chục chiếc xe bị bùn vùi lấp.

Bất an!

Tại thời điểm diễn ra tai nạn, đại diện Quốc Cường Gia Lai (chủ đầu tư dự án) cho biết, bức tường bị vỡ được xây tạm giữa các tòa nhà. Sau khi thi công giai đoạn 2 sẽ đập bức tường để các hầm thông nhau. Khi công nhân đang đóng cọc nhồi cho trung tâm thương mại thì gây rung chấn, làm vỡ.

Qua đó, có một thực tế rất đáng lo ngại khi thi công các công trình nhà cao tầng là đã có nhiều trường hợp gây ra tai họa cho các nhà xung quanh. Sự cố nhẹ thì gây nứt tường, hư hỏng nhà cửa, có khi còn gây sụp đổ hàng loạt căn nhà có thể kể đến như: Công trình xây dựng cao ốc Pacific đã làm sập trụ sở Viện Khoa học xã hội, Sài Gòn M&C, Sài Gòn Pearl, làm sập hàng chục nhà dân. City Gate Tower đã làm hư hỏng cầu bộ hành và mặt đường Võ Văn Kiệt…

Riêng tháng 5/2016, tại TP.HCM đã xảy ra 2 sự cố về an toàn, công trình xây dựng cao ốc Toplife Toewer (đường Điện Biên Phủ, Q.10) do Tie Exim làm chủ đầu tư cũng xảy ra sự cố đáng lo ngại. Theo đó, chiếc cần cẩu đang thi công trong công trường bất ngờ đổ sập xuống trường mầm non bên cạnh, khiến cho nhiều người hốt hoảng. Sự cố được xác định do xe tải cẩu được đưa vào để thử tĩnh cọc trong quá trình hạ tải bị sự cố kỹ thuật khiến chiếc cẩu nghiêng và đổ sập.

Ông Nguyễn Văn Phê một xe ôm tại khu vực kể: “Sự cố đã xảy ra mấy tuần nay, nhưng vẫn thấy lạnh người khi nhớ lại. Trong khi các cháu đang trong lớp học ở trường mầm non, chiếc cần cẩu lớn từ bên công trình đổ ập xuống, đè lên ngôi trường, làm hư hỏng tường rào, mái nhà.

Một công trình khác là cao ốc Trung tâm điều hành sản xuất Vinacomin đã làm hư hại nặng dãy nhà dân gần đó. Trước sự việc này, bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Phó Chủ tịch UBND P.25, cho biết: “Công trình này do Vinacomin làm chủ đầu tư, với quy mô 20 tầng lầu và 4 tầng hầm. Đơn vị thi công vừa thi công phần hầm đã xảy ra sự cố làm hư hại 8 căn nhà, vẫn chưa biết sẽ còn thêm nhà bị hư hại hay không. 8 hộ dân phải đi ở nơi khác để tránh tai nạn”.

Làm bên trong công trình càng lo!

Tại công trình cao ốc 117-117A Lê Đức Thọ đang thi công phần thô tầng 14. Công nhân có 2 cách để đi lên các tầng cao ở công trình xây dựng này, bằng vận thăng hoặc cầu thang tạm phục vụ thi công. Cầu thang được làm thưa bậc, không có đủ lan can, tay vịn và không có chiếu nghỉ chuyển hướng.

Trong đợt kiểm tra vừa qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) TP.HCM phát hiện, tại công trình này một số công nhân ngồi ngay mép sàn trên tầng cao cúi xuống, trám hồ vào các khe bê tông mà không đeo dây an toàn. Cả công trình được bao che toàn bộ bằng một lớp giàn giáo nhưng không có mái hứng vật rơi, xung quanh công trình, cũng không có lưới chống rơi. Các mép sàn, lỗ thông tầng, hố thang máy… được che chắn sơ sài, không có đủ lan can tạm bảo vệ chống ngã cao. Một số giàn giáo thi công không dựng nghiêm chỉnh mà tựa vào tường, cũng không có mâm sắt để công nhân đứng làm cho chắc chắn.

Ngoài ra, công nhân xây công trình cao ốc này lại trực tiếp cắm dây các máy trộn bê tông, máy duỗi sắt vào ổ điện mà không sử dụng phích cắm. Thậm chí, việc vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn như vận thăng, cần trục tháp cũng không nghiêm ngặt. 4 công nhân vận hành và phụ vận hành cần trục tháp và vận thăng ở công trình xây cao ốc có chứng chỉ huấn luyện an toàn nhưng chưa cung cấp được bằng nghề.

Ông Huỳnh Tấn Dũng, Chánh Thanh tra Sở LĐTB-XH TP.HCM cho biết, tình trạng phổ biến ở các công trình xây dựng là công nhân phải làm việc quá giờ, làm thêm nhiều. Do tiến độ các hạng mục, công việc đổ bê tông thường thực hiện vào ban đêm và các nhà thầu thường vi phạm về thời gian làm việc ban đêm. Ông Huỳnh Tấn Dũng chia sẻ: “Chúng tôi tiếp tục nâng cao năng lực, tăng cường thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi cố ý vi phạm của doanh nghiệp”. “Chi phí an toàn chưa được chú trọng. Một số nhà thầu hạ giá thành thi công công trình để thắng thầu rồi thi công thì cắt giảm luôn chi phí an toàn”

Trên thực tế, những sự cố do xây dựng cao ốc liên tiếp xảy ra đang khiến nhiều người dân ngụ gần các công trình thi công cao ốc lo lắng. Có những chủ đầu tư rất có thiện chí phòng tránh hiểm họa cho các hộ dân ngụ lân cận. Lại có không ít chủ đầu tư xem thường tính mạng, tài sản của cư dân các hộ lân cận; làm hư hỏng nhà dân nhưng không sửa chữa, chậm đền bù, khiến nhiều người phải gửi đơn kiện, ra tòa phân xử, chủ đầu tư mới chịu đền bù.

Tuấn Anh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/dan-mat-an-mat-ngu-vi-cac-cong-trinh-xay-dung-thieu-an-toan-d44047.html