Dân mạng so tài tinh mắt qua thử thách tìm xô và xẻng

Giữa hàng loạt áo, mũ len, khăn quàng cổ, người chơi phải tìm ra cặp xô và xẻng được cất giấu khéo léo.

Thử thách tìm xô và xẻng đánh lừa thị giác của dân mạng.

Thử thách tìm xô và xẻng đánh lừa thị giác của dân mạng.

Tương tự câu đố tìm gấu trúc, cỏ ba lá, hạt đậu cười..., thử thách lần này cũng khiến nhiều dân mạng nghi ngờ về thị giác của mình.

Do sự tương đồng về màu sắc, hình dáng giữa xô và áo len, xẻng và khăn len, mũ len và xô, không ít người chơi đã rơi vào ma trận do tác giả cố tình sắp đặt.

Thành viên Jojo bình luận: "Tôi không tìm thấy chiếc xô nào cả".

"Tôi cứ nghĩ mình tìm ra đồ vật bí ẩn rồi nhưng khi xem đáp án thì không phải như vậy" - nickname Gus A chia sẻ.

"Nếu chỉ nhìn lần đầu tiên, bạn sẽ không thể tìm ra xô và xẻng" - người chơi Hannash nhận định.

Bạn có tìm thấy vũ công ballet giữa bầy hồng hạc không?

Nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về bộ môn múa ballet, mới đây, Dancewear Central đã thiết kế một thử thách có tên tìm vũ nữ giữa bầy chim hồng hạc. Với cách sắp xếp xen kẽ màu sắc và hình ảnh, tác giả dễ dàng khiến người xem rối mắt.

Thời gian chơi được giới hạn trong vòng 30 giây đến 5 phút. Nếu không nhìn kỹ từng vị trí trong ảnh mà chỉ nhìn lướt qua, bạn khó lòng tìm được người vũ nữ.

Một thử thách khác khiến cho không ít người xem muốn "nhảy" lên vì bị đánh lừa và... sợ hãi.

Thay vì kết hợp nhiều màu sắc, tác giả đưa ra hình ảnh bên trong một căn nhà gỗ với màu tối chủ đạo. Điểm thu hút của bức ảnh là một vòng tròn màu đỏ và dòng chữ "Tôi không thấy điều gì bất thường".

12.000 dân mạng Imgur đã quan tâm đến thử thách này. Phần lớn người xem bị thu hút bởi vòng tròn màu đỏ và đồng tình với lời tựa của tác giả.

Tuy nhiên, một số người nói rằng họ cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy "điểm bất thường" nằm ở bên trái tấm hình.

Tôi không thấy bức ảnh có gì bất thường, còn bạn?

Đầu tháng 10, bức ảnh ba người phụ nữ ngồi trên ghế công viên từng "làm mưa làm gió" trên Imgur.

Hàng loạt dân mạng bình luận những nội dung tương tự như: "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" hoặc "Sao họ có thể ngồi thoải mái trên chiếc ghế không hoàn chỉnh như vậy?".

Lời giải thích hợp lý nhất là mặt ghế quá nhỏ để nhìn rõ hoặc màu sắc của mặt ghế trùng với màu của hàng gạch đằng sau.

Những bức tranh, ảnh đánh lừa thị giác không còn mới đối với cộng đồng mạng. Tuy vậy, chúng ta không thể phủ nhận sức hút của chúng.

Bức ảnh "hại não, hại mắt" dân mạng Imgur.

Hường Vũ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-mang-so-tai-tinh-mat-qua-thu-thach-tim-xo-va-xeng-post693627.html