Đan Mạch - Anh: Ngóng chờ Jack Wilshere

Việc Steven Gerrard chấn thương mở ra cơ hội lần đầu tiên được đá chính tại ĐT Anh cho Jack Wilshere. Sự kỳ vọng lớn được đặt vào cầu thủ của Arsenal.

Đợt tập trung này, người ta không còn thấy BHL Tam Sư cũng như giới phân tích phàn nàn nhiều về danh sách triệu tập. Ngay cả khi có tới 4 gương mặt rút lui vì nhiều lý do khác nhau cũng chẳng khiến người ta quá bận tâm. Có 2 lý do. Thứ nhất, ĐT Anh đã quen với chuyện thiếu hụt lực lượng. Thứ hai, và cũng quan trọng hơn, là lần này Capello có vẻ đang muốn dành nhiều cơ hội hơn cho những tuyển thủ trẻ, nhằm xây dựng nền tảng cho chiến dịch World Cup 2014. Jack Wilshere có đáp ứng được kỳ vọng của Fabio Capello? Trong số những gương mặt trẻ được triệu tập đợt này, Jack Wilshere được trông đợi nhất. Tiền vệ 19 tuổi của CLB Arsenal được cho sẽ là người chơi thấp nhất trong bộ tứ tiền vệ hình kim cương của Tam Sư. Wilshere sẽ trám vào đúng vị trí mà Gerrard để lại. Phía trên anh có thể là Lampard hoặc Barry hay Parker. Câu hỏi đặt ra, vì sao HLV Capello không dùng cặp Barry – Lampard như thường lệ? Wilshere có ưu điểm gì nổi trội? Tại Arsenal mùa này, Wilshere đã dần khẳng định được tầm quan trọng của mình. Bằng chứng rõ ràng nhất là số lần ra sân của tiền vệ giàu kỹ thuật, chơi khôn ngoan, công thủ toàn diện ấy đã nhiều lên trông thấy. Mỗi khi đội trưởng Cesc Fabregas không thi đấu, Wilshere chính là người điều phối trận đấu của Pháo thủ. Có vẻ như đã nhìn vào cách chơi của Wilshere cho Arsenal mà HLV Fabio Capello muốn xây dựng một hình mẫu tiền vệ tương tự như thế cho ĐT Anh. Wilshere chính là “chú sư tử lạ” trong bầy Tam Sư viễn chinh đến Copenhagen. Sự kết hợp giữa Barry và Lampard từng được sử dụng và phần nhiều mang tới những thất bại. Đó là lý do Capello phải đi tìm kiếm cái mới. Cho đến khi World Cup 2014 khởi tranh, chính Jack Wilshere chứ không phải thế hệ của Gerrard, Lampard… mới là đầu tàu và niềm kỳ vọng cho giấc mơ đoạt cúp vàng của ĐT Anh. Đan Mạch không phải đối thủ dễ chơi, nhất là khi họ được đá trên sân nhà. Thành tích đối đầu quá khứ của Đan Mạch không thua kém ĐT Anh và cũng có tới 5-6 cầu thủ trong đội hình đang chơi tại Premiership nên hiểu khá rõ về bóng đá Anh. Nhưng chuyện thắng thua không quá quan trọng với HLV Capello. Có lẽ, mục tiêu lớn nhất của Tam Sư đợt tập trung và thi đấu này là xem Wilshere trình làng ra sao… Đội hình dự kiến Đan Mạch: Lindegaard; Jacobsen, Kjaer, Agger, S.Poulsen; Enevoldsen, Eriksen, C.Poulsen, Silberbauer; Rommedahl; Bendtner. Anh:Hart; Johnson, Dawson, Terry, A.Cole; Walcott, Lampard, Wilshere, Milner; Bent, Rooney. Dự đoán: Hòa 1-1 (Theo báo Bóng Đá)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/208/201102/xwjff35946/dan-mach--anh-ngong-cho-jack-wilshere.html