Dân khốn khổ vì đường hư hỏng nặng hơn chục năm nay

Người dân nơi đây cho biết, hơn chục năm nay, họ phải đi lại trên con đường gồ ghề, bị nhiều 'ổ voi', 'ổ gà' tra tấn.

Mặt đường đã bị hư hỏng nặng, vỡ nham nhở

Hơn chục năm nay, tuyến đường đê sông Hồng (đê xung yếu cấp quốc gia) đi qua địa phận xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã bị hư hỏng nặng, xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn.

Người dân nơi đây cho biết, hơn chục năm nay, họ phải đi lại trên con đường gồ ghề, bị nhiều “ổ voi”, “ổ gà” tra tấn. Nhất là xe máy, xe đạp vô cùng khổ sở. Vào những ngày mưa, đường lầy lội, đi lại trơn trượt. Ngày nắng, bụi bẩn mù trời đến nỗi nghẹt thở.

Trước đây, khi đường còn đẹp, chợ Đòng ở xã Nhân Thịnh luôn tấp nập cảnh mua bán hàng hóa. Nhưng từ khi đường đê xuống cấp, việc buôn bán trở nên ế ẩm, do lái buôn về đổ hàng ngại đi qua đường xấu, sợ đường xóc làm hỏng hàng, hại xe. Theo quan sát của chúng tôi, tuyến đường dài khoảng 4km, mặt đường đã bị hư hỏng nặng, vỡ nham nhở, bê tông nứt toác.

Ông Trần Long (xóm Lam Cầu, xã Nhân Thịnh) bức xúc: “Người dân nơi đây quá ngán ngẩm mỗi khi đi qua con đường này. Dù chúng tôi kêu lên cấp trên xin sửa chữa, nhưng đến giờ vẫn chưa được xem xét. Hiện chúng tôi phải đi đường vòng qua xã Nhân Hưng, xã Bắc Lý mới có thể lên được trung tâm huyện Lý Nhân”.

Theo ông Nguyễn Trọng Bình, cán bộ giao thông - địa chính xã Nhân Thịnh thì đường đê bắt đầu xuống cấp nhanh chóng từ khi tỉnh Hà Nam có chủ trương cấp phép (năm 2009) cho một số doanh nghiệp vào hoạt động khai thác vật liệu xây dựng ở bãi nổi giữa sông Hồng thuộc xã Nhân Thịnh. Hiện huyện vẫn chờ cấp trên cho sửa chữa, nâng cấp tuyến đường.

Việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn

MAI CHIẾN

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/dan-khon-kho-vi-duong-hu-hong-nang-hon-chuc-nam-nay-post183689.html