Dân khổ vì bãi rác quá tải

Nhiều hộ dân tại khu vực bãi rác Đông Thắng, thuộc xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ lâu nay phải sống trong cảnh khói bụi và mùi hôi khó chịu từ bãi rác quá tải gây ra.

Rác ùn ứ nghiêm trọng tại bãi rác Đông Thắng.

Theo Phòng Tài nguyên - Môi trường (TNMT) huyện Cờ Đỏ, ban đầu thiết kế của bãi rác Đông Thắng nhằm để xử lí rác trên địa bàn huyện, với công suất ước đạt 50 tấn/ngày đêm. Đến nay, dù bãi rác đã được nâng cấp, mở rộng nhưng phải tiếp nhận rác từ các quận, huyện khác như: Cái Răng, Bình Thủy, Thới Lai, Phong Điền và Cờ Đỏ nên bãi rác đang rơi vào tình trạng quá tải.

Hiện nay, bãi rác Đông Thắng trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 370 tấn rác trong đó lượng rác đốt khoảng 70 tấn, lượng rác chôn lấp trên dưới 300 tấn. Cá biệt, vào những ngày diễn ra lễ hội, lượng rác tập trung về đây lên đến trên 500 tấn\ngày đêm. Do đó, dẫn đến tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Bãi rác Đông Thắng hiện do hai đơn vị đang vận hành gồm: Công ty TNHH-DV-TM Minh Thông (Cty Minh Thông) xử lí khâu đốt rác và Công ty CP đầu tư phát triển Đại Việt (Cty Đại Việt) xử lí khâu chôn lấp và nước thải.

Bà Nguyễn Thị Mãnh, ngụ tại ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, cách bãi rác gần 200m tâm sự: “Bụi dữ lắm, quét hết lớp này thì 5 phút sau lại phủ một lớp mới nhiều hơn. Tui phải đóng cửa cả ngày. Đã vậy, nấu ăn cũng khổ sở lắm, ruồi nó bu đen đặc.

Hàng ngày phải xịt thuốc diệt ruồi nhưng vẫn không thấy bớt”. Bà Thạch Thị Ngọc, nhà cách bãi rác khoảng 200m nói: “Tui có một đứa con nhỏ 7 tuổi và đứa cháu ngoại 4 tuổi, từ khi bãi rác dời về đây, chúng nó cứ bị bệnh về mũi và đường tiêu hóa hoài, phải đi bệnh viện thường xuyên. Nhà cửa tui cứ phải đóng kín bưng, nhưng cũng không thể chịu nổi mùi hôi và bụi”.

Giải thích cho tình trạng ruồi xuất hiện nhiều tại các nhà dân, ông Từ Công Phụng, PGĐ Công ty Đại Việt cho biết: Từ đầu mùa mưa đến nay có tình trạng xuất hiện ruồi nhiều là do hiện tượng “nhờn thuốc”. Hiện đơn vị đang tăng cường phun xịt khu vực bên ngoài bãi rác, kết hợp với việc sử dụng các loại thuốc đặc dụng mới.

Đặc biệt, theo người dân có hiện tượng nước thải rò rỉ ra khu vực giáp ranh với bãi rác. Ông Nguyễn Trọng Thủy, Chủ tịch UBND xã Đông Thắng xác nhận: Trong năm 2015, đơn vị chôn lấp, xứ lí nước thải Cty Đại Việt có để xảy ra tình trạng rò rỉ nước thải từ bãi rác, làm ảnh hưởng đến các hộ dân sản xuất lúa lân cận. UBND xã đã tiến hành lập biện bản để phía Đại Việt bồi thường cho người dân.

Về vấn đề này, ông Từ Công Phụng, PGĐ Công ty Đại Việt cho biết: Phía Công ty đang cố gắng để khắc phục bằng cách gia cố các bờ đê để giữ nước thải. Bên cạnh đó tiến hành phủ bạc các hố rác đã đủ khối lượng chôn lấp.

Hiện khu vực đốt có tổng cộng 6 lò, khối lượng đốt rác khoảng 100 tấn/ngày. Trong đó, 3 lò đốt công suất khoảng 75 tấn/ngày, do Cty Minh Thông đầu tư xây dựng, vận hành. Cộng với 3 lò cũ công suất khoảng 30 tấn/ngày, do UBND huyện Cờ Đỏ đầu tư. Tuy nhiên, từ ngày 30-6 đến nay, 3 lò do UBND huyện Cờ Đỏ đầu tư đã phải ngưng hoạt động để tiến hành bảo trì, sửa chữa.

Theo đại diện của Công ty Minh Thông, 3 lò trên vào tháng nắng có thể hoạt động tốt, tuy nhiên vào mùa mưa thì không thể hoạt động hiệu quả, do lò không đạt được nhiệt độ đủ để có thể hoạt động, kết hợp với việc ống khói quá thấp khiến khói không thể thoát lên và có hiện tượng tụ khói ở bề mặt đất, giống như sương mù. Ông Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Cty Minh Thông cho biết: Nếu tình trạng trên kéo dài, trong vòng 1 tháng nữa, bãi rác Đông Thắng sẽ quá tải trầm trọng.

Tại Báo cáo thực trạng quản lý rác thải, bãi rác xã Đông Thắng, Phòng TNMT huyện Cờ Đỏ có đề cập đến tình trạng các xe vận chuyển rác làm rơi vãi nước trên mặt đường tỉnh lộ 922, khiến một số người dân đi qua khu vực trên bị trật bánh té ngã.

Trong khi đó, đoạn đường chỉ chưa đầy 500 m dẫn từ đường tỉnh lộ 922 vào bãi rác vẫn chưa được trải nhựa. Các xe vận chuyển, thu gom rác ra vào bãi bị dính bùn mang theo mùi từ bãi rác ra bên ngoài. Người dân tại khu vực bãi rác Đông Thắng cho biết đã nhiều lần kiến nghị với UBND xã Đông Thắng và tại các kì tiếp xúc cử tri các cấp, tuy nhiên tình hình vẫn không thay đổi.

Tuấn Quang

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-dan/dan-kho-vi-bai-rac-qua-tai/112776