Dân gian gọi là bệnh chàm đỏ

TP - Đọc bài 'Cháu bé bị u máu lan tỏa vùng mặt' đăng trên Tiền Phong (số 273 ra ngày 30-9-2010), nhìn qua ảnh, tôi thấy đây là bệnh dân gian thường gọi là 'chàm đỏ'. Bệnh này có thể xuất hiện ở trẻ ngay khi sinh và nó lớn lên cùng với thời gian.

>> Cháu bé bị u máu lan tỏa vùng mặt Trước đây, con tôi cũng bị ngay mí mắt trái. Lúc mới sinh chỉ xuất hiện chấm nhỏ mờ, nhưng khi cháu càng lớn, vết chàm càng rõ và lan rộng. Sau đó, tôi đã nhờ người chữa trị theo phương pháp dân gian và khi đến 2 tuổi, vết chàm này hết hoàn toàn. Nói chung khi chữa bằng biện pháp dân gian, nó dần dần chuyển đổi từ đỏ sang màu tím (tái dần) và tự mất hẳn. Thời gian chữa phải kéo dài (không khỏi ngay mà có thể từ lúc chữa đến lúc hết phải mất 2 năm). Chi phí không tốn kém và không phải phẫu thuật. Sau đó có một vài cháu bị chàm tương tự trên đầu, trán được tôi giới thiệu cũng đã chữa khỏi hoàn toàn. Qua ảnh thấy vết của cháu đã lan khá rộng. Không biết sẽ mất bao lâu để chữa khỏi. Nếu bố mẹ cháu quan tâm, liên hệ với tôi theo số điện thoại: 0912103911. Mong cháu bé sớm lành bệnh!

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tuong-tac/ban-doc/514087/dan-gian-goi-la-benh-cham-do.html