Dàn dựng vở diễn 'Bão tố Trường Sơn' theo phương thức xã hội hóa

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2017), Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng và công bố vở kịch nói đề tài chiến tranh cách mạng có tựa đề “Bão tố Trường Sơn”.

Vở “Bão tố Trường Sơn” do NSND Anh Tú đạo diễn theo kịch bản của cố tác giả Trương Minh Phương. Đây là tác phẩm hiếm hoi của Nhà hát Kịch Việt Nam được thực hiện nhờ huy động theo phương thức xã hội hóa.

Một cảnh trong vở kịch nói “Bão tố Trường Sơn”. Ảnh: Kim Thúy

Vở diễn đưa khán giả trở về thời kỳ gian khổ, ác liệt nơi chiến trường xưa, kể mối tình của đại đội trưởng Vũ Bông và bác sĩ Diễm Lệ giữa Trường Sơn… Kết quả mối tình của họ là sự ra đời một đứa trẻ, mà sau đó một trong hai người vì sợ ảnh hưởng đến con đường phấn đấu của mình đã không chịu nhận trách nhiệm. Câu chuyện trong quá khứ tồn tại dai dẳng đến 20 năm sau khi hòa bình lập lại... Tác phẩm quy tụ những nghệ sĩ: NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Lâm Tùng, NSƯT Việt Thắng, NSƯT Đình Chiến, Khuất Quỳnh Hoa… “Bão tố Trường Sơn” sẽ biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 23-5 và tiếp tục đưa đi lưu diễn phục vụ các đơn vị quân đội và nhân dân một số tỉnh, thành phố.

VƯƠNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/dan-dung-vo-dien-bao-to-truong-son-theo-phuong-thuc-xa-hoi-hoa-507471