Dẫn dê về nuôi ở bờ vuông tôm, dễ sinh lời, mau hoàn vốn

Với sự trợ giúp về vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), nhiều hộ nông dân ở xã Hòa Thành, TP.Cà Mau (Cà Mau) đã xây dựng mô hình nuôi dê, tận dụng cây tạp mọc trên các bờ vuông tôm, dễ sinh lời, hoàn vốn.

Giúp nông dân mạnh dạn đầu tư

Dẫn chúng tôi đi thăm các mô hình nuôi dê của Tổ hợp tác nuôi dê ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, ông Lê Văn Tài - Chủ tịch Hội ND xã Hòa Thành cho biết, trước khi thực hiện dự án, kinh tế của nông dân gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn sản xuất, lao động nhàn rỗi còn nhiều, chưa tiếp cận được khoa học kỹ thuật, thu nhập không ổn định. Khi nông dân tiếp cận nguồn vốn Quỹ HTND đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi dê và dần ổn định sản xuất.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý đến thăm mô hình của Tổ hợp tác chăn nuôi dê xã Hòa Thành. ảnh: Chúc Ly

Cụ thể, 7 hộ trong Tổ hợp tác đã vay vốn để mua tổng cộng 42 con dê giống. Đến nay đàn dê đã tăng lên hơn 90 con. Ngoài ra, một số nông dân ngoài dự án thấy mô hình nuôi dê hiệu quả nên đã làm theo, nâng tổng số đàn dê trong ấp, ngoài xã lên đến hơn 500 con.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Bùi Văn Lành, thành viên Tổ hợp tác, cho hay: “Gia đình tôi có ít đất sản xuất, trước đây nuôi tôm cũng bấp bênh, đời sống kinh tế gia đình nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau khi được vay vốn từ nguồn Quỹ HTND, tôi mua được 7 con dê giống. Sau hơn 1 năm chăn nuôi nay đã nâng lên 20 con.

Mô hình nhiều triển vọng

Nuôi dê là mô hình dễ thực hiện, tận dụng được nguồn thức ăn là cây tạp trên bờ vuông tôm nên chi phí sản xuất thấp, cho lợi nhuận cao hơn những mô hình chăn nuôi khác, lại ít rủi ro...”.
Anh Bùi Văn Lành

Cũng theo anh Bùi Văn Lành, gia đình anh đã bán 2 con dê đực, thu được gần 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều con dê giống sắp đến lứa bán. “Nuôi dê là mô hình dễ thực hiện, tận dụng được nguồn thức ăn là cây tạp trên bờ vuông tôm nên chi phí sản xuất thấp, cho lợi nhuận cao hơn những mô hình chăn nuôi khác, lại ít rủi ro...” - anh Lành cho hay.

Còn theo ông Ngô Văn Ký, khi mới bắt đầu nuôi dê, các tổ viên được Hội ND xã giới thiệu cho theo học các lớp tập huấn nâng cao kỹ thuật chăn nuôi. Bên cạnh đó, trong quá trình nuôi, anh em trong tổ cũng thường xuyên trao đổi lẫn nhau về kinh nghiệm, kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi dê. Mô hình này rất phù hợp với những nông dân ít vốn, sau 2 năm có thể hoàn vốn và có lãi…

Gia đình anh Bùi Văn Lành đang phát triển đàn dê ở bờ vuông tôm với tổng số hơn 20 con.

Lợi thế của mô hình là con dê rất dễ tính, ít bệnh hơn so với bò. Sau thời gian nuôi khoảng 1 năm dê cái bắt đầu sinh sản. “Mỗi lần sinh, dê mẹ đẻ từ 2-4 con. Sau khi nông dân bán hết dê con, thu hồi vốn, vẫn còn lãi những con dê mẹ” - ông Ký cho biết.

Theo UBND xã Hòa Thành, địa phương có đất sản xuất chủ yếu là nuôi tôm quảng canh. Bờ bao vuông tôm trước nay thường bị bỏ hoang, không sinh lợi nhuận. Chính vì vậy, mô hình nuôi dê là giải pháp tận dụng đất và lao động nhàn rỗi tốt. Tuy nhiên, xã Hòa Thành cũng chủ trương không mở rộng mô hình một cách ồ ạt. Các hộ dân và Hội ND cần tính đến vấn đề đầu ra, sức tiêu thụ dê giống, dê thịt của thị trường để có hướng phát triển bền vững.

Vừa qua, trong chuyến thăm mô hình nuôi dê của Tổ hợp tác, bà Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch Hội ND Việt Nam, nhận xét: “Tôi đánh giá cao tinh thần nâng cao sản xuất của các tổ viên. Đồng thời, đây cũng là mô hình nhiều triển vọng cho nông dân vùng đồng bằng. Tuy nhiên, bà con nông dân cần theo dõi sát nhu cầu và giá cả thị trường để có hướng đầu tư hợp lý, tránh việc sản xuất ồ ạt dẫn đến dư thừa...”.

Được biết, Hội ND xã Hòa Thành đã và đang làm việc với một số cơ sở giết mổ ở huyện Thới Bình để bao tiêu sản phẩm dê thịt cho các hộ nuôi dê./.

Chúc Ly

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/dan-de-ve-nuoi-o-bo-vuong-tom-de-sinh-loi-mau-hoan-von-779178.html