Dân đánh trộm chó, trộm chó quay lại trả thù

Sau khi phát hiện đối tượng nghi trộm chó, anh Phúc ném ly thủy tinh vào người đối tượng, sau đó hắn kéo người đến trả thù.

Các đối tượng đang bị Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM tạm giữ để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích” là Đỗ Văn Phong, Huỳnh Trần Minh Tuyến, Nguyễn Sinh Gơ và Trần Tuấn Tài (độ tuổi từ 19 đến 23, cùng ngụ huyện Hóc Môn).

Trước đó, vào ngày 23/11, hai thanh niên Phong và Tuyến đi cùng xe máy đến khu vực ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, mang theo nhiều dụng cụ để trộm chó. Trong lúc rảo quanh, hai tên này bị người dân phát hiện và anh Trần Hồng Phúc (SN 1993) phát hiện và ném ly thủy tinh vào người nên bỏ chạy về nhà.

Nhóm trộm chó không thành quay trở lại đánh người dân trả thù. (Ảnh PLO)

Mặc dù không bị chọi trúng nhưng Phong, Tuyến rủ thêm Gơ và Tài quay lại tìm anh Phúc đánh dằn mặt trả thù.

Một lúc sau, nhóm thanh niên quay lại và cầm cây tầm vông có gắn thanh kim loại dùng để bắt chó để gặp anh Phúc, thấy có hung khí nên anh Phúc bỏ chạy thì bị nhóm này đuổi theo. Ngay lúc đó cha anh Phúc xuất hiện.

Tang vật bị công an thu giữ. (Ảnh PLO)

Nhóm cẩu tặc còn hung hãn đập phá xe và đâm vào cha của Phúc là ông Trần Văn Lập (SN 1960, tạm trú huyện Hóc Môn), sau đó, cả bọn phóng lên xe tẩu thoát. Ngay lập tức, ông Lập được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường truy xét bắt giữ cả bốn đối tượng. Hiện ông Lập đang được điều trị tại BV 115 với tỉ lệ thương tật 62%.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dan-danh-trom-cho-trom-cho-quay-lai-tra-thu-3324648/