Dân chung cư C8 Giảng Võ không di dời vì 'chưa biết ngày về'

Trước yêu cầu phải di chuyển ra khỏi khu nhà nguy hiểm cấp độ D, gần 40 hộ dân vẫn đứng ngồi không yên.

Nhà C8 Giảng Võ gồm 3 đơn nguyên với 120 hộ dân. Riêng đơn nguyên 3 có 38 căn hộ. Hiện các hộ dân đã mua nhà và được cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ.

Tháng 6/2013, sau khi kiểm tra sơ bộ và phát hiện đơn nguyên 3 của khu nhà này đang xuống cấp nguy hiểm mức độ D, UBND thành phố đã ban hành quyết định về việc tổ chức di chuyển các hộ gia đình tại đây.

Tuy nhiên, các hộ dân trong diện di chuyển lại tỏ ra không hài lòng trước quyết định này.

Cụ bà Nghiêm Thị Duyện (80 tuổi), sống tại phòng 217 nhà C8, cho biết rằng các hộ dân được thông báo sẽ chuyển về khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Đơn nguyên 3 nhà C8 Giảng Võ

Theo cụ, khu dân cư này cách nơi người dân đang sinh sống hơn 12km nên bất tiện cho sinh hoạt, đặc biệt là việc học hành của các cháu khi năm học mới sắp đến gần.

Còn ông Hoàng Văn Nhâm, sống tại phòng 216, nhà C8, nguyên Tổ trưởng tổ 36, phường Giảng Võ, cũng bày tỏ băn khoăn:

Đến thời điểm hiện tại, các hộ dân vẫn chưa biết đơn vị chủ đầu tư dự án, công trình sẽ được xây dựng trong bao lâu và khi nào thì người dân được quay lại…

'Nguyện vọng của người dân là được tái định cư tại chỗ', ông Nhâm đề nghị.

Những kiến nghị trên cũng được đề đạt trong văn bản gửi lên UBND thành phố để sớm có câu trả lời cho người dân.

Nguồn: An ninh Thủ đô

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhonline.vn/dan-chung-cu-c8-giang-vo-khong-di-doi-vi-chua-biet-ngay-ve-d24223.html