Dân bất chấp nguy hiểm, đưa trẻ em đi xem xả lũ thủy điện Hòa Bình

Hồ Hòa Bình lần đầu tiên xả lũ sau 3 năm. Việc xả lũ đảm bảo về mức nước cho phép và an toàn cho vùng hạ du và hồ chứa. Nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm để chứng kiến cảnh tượng hiếm có.

Sáng 19/7, hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình đều xả đáy. Trong đó, hồ Sơn La mở một cửa vào 8h. 6 tổ máy phát điện được vận hành tối đa với tổng lưu lượng 3.400m3/s, ban đêm vận hành tối thiểu 1.700m3/s.

Hồ Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ nhất vào lúc 18h ngày 18/9. Đến sáng ngày 19/7, cửa xả thứ hai được mở lúc 6h. Hồ sẽ liên tục phát tối đa 8 tổ máy cả ngày và đêm với tổng lưu lượng khoảng 2.400m3/s. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm hồ Hòa Bình mở cửa xả lũ.

Trước sự kiện này, nhiều người dân hiếu kỳ đã bất chấp nguy hiểm đến gần cửa xả lũ để xem bất chấp cơ quan chức năng đã có biển cảnh báo nguy hiểm.

Nhiều gia đình còn cho cả con nhỏ xuống sát khu vực cảnh báo để chụp ảnh. Đây là hành động rất nguy hiểm.

Điều đáng nói là khu vực hành lang bảo vệ của thủy điện cũng được mở cửa tự do cho người dân đến xem.

Vì hiếu kỳ nhiều người mạo hiểm cho cả con nhỏ đi xem xả lũ.

Việc xả lũ của hai hồ thủy điện xuất phát từ việc mưa lớn kéo dài hơn tháng qua, lại sắp đến thời gian lũ chính vụ (sau 20/7). Hiện, mực nước tại hồ Hòa Bình cao hơn giới hạn cho phép 4,8m; hồ Sơn La cao hơn 4,5m.

Lệnh mở cửa xả đã được thông báo đến Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương và Hải Phòng để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn vùng hạ du.

Trước đó, ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng có công điện, yêu cầu công ty Thuỷ điện Sơn La thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa.

Theo đó, thuỷ điện Sơn La phải mở một cửa xả đáy vào 8h sáng 19/7, liên tục phát tối đa 6/6 tổ máy với tổng lưu lượng khoảng 3.400 m3/giây vào ban ngày và phát qua các tổ máy với tổng lưu lượng tối thiểu 1.700m3/giây vào ban đêm. Tuỳ theo tình hình mưa ở thượng nguồn để có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy.

Sáng 19/7, ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đi kiểm tra công tác xả lũ phục vụ phòng, chống thiên tai tại Nhà máy thuỷ điện hồ Hoà Bình.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, đây mới chỉ là giải pháp ban đầu và sẽ căn cứ vào tình hình thực tế mưa bão, nhất là vùng thượng nguồn và khu vực phía Đông Bắc để tiếp tục có các giải pháp chỉ đạo tiếp theo, vừa đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, vừa đảm bảo trữ nước phục vụ phát điện trong mùa khô ở các tháng cuối năm.

Dung tích hồ chứa của thủy điện Hòa Bình là 9 tỷ m3, chiều dài đập 734m, chiều cao 128m. Công suất thiết kế của công trình là 1.920MW, mực nước dâng tối đa là 120m.

Công trình thủy điện Hòa Bình cung cấp khoảng 1/3 sản lượng điện Việt Nam. Nó có bốn nhiệm vụ chủ yếu: Cắt lũ, phát điện, cấp nước tưới và giao thông thủy.

Trần Phương

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dan-bat-chap-nguy-hiem-dua-tre-em-di-xem-xa-lu-thuy-dien-hoa-binh-a332878.html