Đàn bà có tướng mạo này là người đa tình, dễ đứng núi này trông núi nọ

Theo quan điểm của nhân tướng học, người phụ nữ sở hữu nét tướng này là người phóng khoáng, đa tình.

1. Người phụ nữ đa tình thường có đôi mắt lớn và sáng, phía dưới mắt (lệ đường) có nốt ruồi đen nổi rõ, nhiều nếp nhăn xếp lên nhau hoặc có gân màu xanh xám hoặc hồng chạy về phía đuôi mắt.

2. Phụ nữ sở hữu mắt lá khoai sẽ gây được ấn tượng mạnh với những đấng mày râu. Đôi mắt đẹp này sẽ khiến phái mạnh bị xiêu lòng. Người sở hữu con mắt ấy là người có sức mạnh phi thường, có khả năng làm cho những gã si tình “không chết cũng bị thương”.

3. Phụ nữ có kiểu môi mỏng là người thiếu điềm tĩnh, tuy phản ứng nhanh lẹ với ngoại cảnh nhưng lại thiếu thủy chung trong tình cảm. Thiếu sự chân thật. Theo ông cha ta đánh giá thì những người có hai môi đều mỏng thường đào hoa, đa tình không kém gì đàn ông.

4. Phía trên nhân trung là mũi, phía dưới là miệng, tướng học căn cứ vào đó để phát hiện ra rằng phần lớn phụ nữ đa tình đều có một đường vạch ngang màu đỏ hoặc hồng, nhỏ như sợi tơ nhện. Nếu như ta thấy dấu hiệu đó xuất hiện thì có thể biết là người phụ nữ đó là người đào hoa rồi.

5. Đa số những cô nàng may mắn sở hữu được dáng người chuẩn hình chữ S thường có chút đa tình. Điều này có thể đổ lỗi do khách quan hay mưu đồ chủ quan. Tuy nhiên, việc một cô nàng có thân hình tuyệt vời đa tình không có gì là lạ. Nói cách khác thì “em đẹp em có quyền”, đàn ông không thể cưỡng lại vẻ đẹp của một cô nàng có thân hình chữ S nóng bỏng và hấp dẫn.

6. Phụ nữ mắt dài, có đuôi. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đàn ông thường nhìn vào mắt phụ nữ, yêu cô nàng nào đó cũng vì đôi mắt, thế nên những cô nàng có đôi mắt đẹp thường cuốn hút người khác giới. Những đôi mắt dài, khi cười có đuôi mắt thường tiềm ẩn một sức mạnh vô cùng to lớn, quyền lực của sức mạnh này giống như nam châm sẽ hút bất cừ ai, đặc biệt là đàn ông. Đây được coi là dấu hiệu của một cô nàng đa tình.

7. Eo lệch, rốn quá sâu, lưng ong. – Khi ngồi, hai bàn chân bắt chéo, hai bàn tay đan nhau và bó lấy gối hoặc hay rung đùi liên tục. – Bước đi uốn éo như rắn, nhún nhẩy như chim sẻ và thường ngoảnh đầu lại phía sau.

8. Da mặt trắng có lấm tấm tàn nhan, lông mày nhỏ hẹp nhưng kéo dài về phía đuôi mắt. – Mắt lớn và sáng, phía dưới mắt (lệ đường) có nhiều nếp nhăn xếp lên nhau hoặc nốt ruồi đen nổi rõ, có gân màu xanh xám hoặc hồng chạy về phía đuôi mắt.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Phong Linh (TH)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/dan-ba-co-tuong-mao-nay-la-nguoi-da-tinh-de-dung-nui-nay-trong-nui-no-d122883.html