Đâm vợ tử vong vì con làm ồn không ngủ được

Bực tức về việc con nô đùa không ngủ đươc nên Cang đánh con. Vợ Cang về dỗ dành con trai bị đánh nhưng đối tượng Cang tiếp tục chửi bới và dùng dao đâm chết vợ.

Báo Công Lý đưa tin, chiều 25/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm giữ hình sự với đối tượng Nguyễn Văn Cang (40 tuổi, ngụ khóm 5, phường 11, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Cang (Ảnh: Dân Trí)

Theo báo Dân Trí, kết quả điều tra bước đầu cho biết, khoảng 13h45 ngày 21/7, sau khi đi đám cưới về, đối tượng Cang nằm ngủ thì cháu Nguyễn Quốc Đạt (8 tuổi, con ruột Cang) dẫn bạn về nhà đùa giỡn làm đối tượng không ngủ được. Cang chửi và đánh cháu Đạt.

Khoảng 10 phút sau, bà Huỳnh Thị H. là vợ Cang đi chơi ở xóm về thấy Đạt khóc nên dẫn vào phía sau nhà dỗ. Lúc này, đối tượng Cang liên tiếp chửi H., nhưng H.n không trả lời. Bực tức, đối tượng Cang dùng dao phi lê đâm H. bị thương nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự đối tượng Cang để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

NINH LAN (Tổng hợp)

Nguồn nguoiduatin

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dam-vo-tu-vong-vi-con-lam-on-khong-ngu-duoc-a155271.html