Đắm thuyền ngoài khơi Indonesia, 21 lao động di cư chết thảm

Một chiếc thuyền chở 93 người, hầu hết là những lao động di cư đã lật và đắm tại sông Nongsa của Indonesia, theo Jakarta Post 2/11.

Một thuyền cứu hộ xuất phát tìm kiếm các nạn nhân vụ đắm thuyền trên sông Nongsa, Indonesia (Ảnh: JP)

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu cơ quan cảnh sát địa phương Sam Budi Gusdian cho biết, tại thời điểm gặp nạn, thuyền chở tới 93 hành khách, và đang trên hành trình từ Malaysia đến đảo Batam của Indonesia . Hòn đảo gần miền nam Singapore.

The Jakarta Post cũng dẫn lời Haryanto, một nạn nhân 51 tuổi may mắn sống sót sau tai nạn nói: “Sau hai giờ khởi hành, chiếc thuyền buồm bị gặp phải sóng mạnh và mưa lớn”.

Theo thống kê, hiện có 21 người đã thiệt mạng trong vụ lật thuyền, 38 người may mắn được cứu sống, còn lại 34 người khác vẫn mất tích. Các lực lượng cứu hộ Indonesia đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.

Nguyên nhân lật thuyền đang được giới chức Indonesia tiến hành làm rõ, song nhiều khả năng thuyền đã chở quá tải số người cho phép và hành trình được tổ chức bất hợp pháp.

Hương Mai (Theo Jakarta Post)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dam-thuyen-ngoai-khoi-indonesia-21-lao-dong-di-cu-chet-tham-d174816.html