Đâm thủng cổ tài xế, cướp taxi trên cầu Nhật Tân

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h đêm 6/10 tại đường Võ Chí Công, hướng đi từ nội thành về phía chân cầu Nhật Tân.

Theo các nhân chứng kể lại, vào khoảng thời gian trên, mọi người thấy một người đàn ông lao ra từ ghế lái của chiếc taxi mang biển kiểm soát 30A-482. 87 thuộc hãng ABC kêu cứu, trên người có nhiều máu, phần cổ bị thương rất nặng. Ngay lập tức người dân đưa người này đi cấp cứu.

 Chiếc xe taxi dính đầy máu của nạn nhân

Chiếc xe taxi dính đầy máu của nạn nhân

Sau đó mọi người phát hiện một nam thanh niên chạy ra từ chiếc taxi này, trên tay có hung khí và quần áo dính nhiều máu. Nghi ngờ là hung thủ đâm người tài xế nên mọi người đã hô hoán và cùng nhau vây bắt đối tượng.

Nghi phạm đã chạy xuống ruộng để trốn, nhưng trước sự truy đuổi của người dân và do không thuộc địa hình, không lâu sau, nam thanh niên lại lên bờ và bị bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra trong người nam thanh niên này, phát hiện một chứng minh thư mang tên Hà Văn Hiếu (sinh năm 1997, nguyên quán xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; hiện trú tại thị trấn Đồng Đăng cũng thuộc huyện này).

Đối tượng Hà Văn Hiếu và CMTND thu giữ được

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường sở tại và Công an TP. Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và áp giải nam thanh niên được xác định ban đầu là kẻ gây án về trụ sở.

Về phía nạn nhân, hiện đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện E. Danh tính nạn nhân chưa được làm rõ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Khôi Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/dam-thung-co-tai-xe-cuop-taxi-tren-cau-nhat-tan-177856.html