Đám tang 4 bà cháu trong vụ thảm sát Quảng Ninh

Hàng ngàn người đến chật kín ngõ vào nơi tổ chức đám tang cho 4 bà cháu trong vụ thảm sát ngày 24-9. Những người thân cho rằng, hung thủ vụ án là cháu rể nạn nhân...

Theo thông báo từ gia đình, 9 giờ sáng ngày 25-9, gia đình chị Vũ Thị Thanh sẽ phát tang cho mẹ đẻ chị là bà Nguyễn Thị Hát và ba cháu nhỏ là con và cháu chị Thanh. Không khí tang thương bao trùm cả khu ngõ vào nhà chị. Hàng ngàn người đã đến chờ đợi giây phút phát tang từ hơn 7 giờ sáng...

Bắt đầu phát tang

Bắt đầu phát tang

Tại khu bếp, nơi phát hiện ra xác của bà Hát ôm 2 đứa cháu, mọi người chú ý tới cái liềm dính máu...

Người thân cho biết, chiếc liềm được cho là hung khí của vụ án

Dấu giầy được cho là của hung thủ ở khu bếp nhà nạn nhân

Người nhà của gia đình cho rằng, hung thủ chính là một người cháu rể của bà Hát. Người này quê gốc ở Hải Phòng, lấy cháu gái bà Hát. Họ tin rằng hung thủ đã bị bắt. Tuy nhiên, Công an TP Uông Bí chưa xác nhận thông tin này.

HẢI ĐƯỜNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/dam-tang-4-ba-chau-trong-vu-tham-sat-quang-ninh-654631.html